Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói về ấn tượng cho thấy. Phương Tây và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres muốn "chỉnh sửa lại" sự thật về việc Mỹ đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung về Chương trình hạt nhân Iran (JCPOA).
Hôm thứ Hai đã diễn ra một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn riêng về việc thực hiện Nghị quyết 2231 phê chuẩn việc thành lập JCPOA.
Ông Nebenzya trong bài phát biểu tại cuộc họp tỏ ý lấy làm tiếc rằng điều phối viên của "định dạng 2231" "đã không trực tiếp chỉ ra nguyên nhân sâu xa mà tất cả đều biết dẫn đến các vấn đề hiện tại đối với JCPOA - đó việc Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi "Thỏa thuận" và sau đó vi phạm các điều khoản của nó, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran".
"Thiếu sót nghiêm trọng tương tự có thể được nhìn thấy trong báo cáo nửa năm một lần của Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an. Nó được đọc theo cách "giữa các hành động của Hoa Kỳ và Iran thực sự đã được đặt “dấu bằng".
''Nói chung, người ta có ấn tượng rằng cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi hiện đang cố gắng "chỉnh sửa lại" theo cách nhiều nhất có thể sự thật về việc Washington đơn phương rút khỏi JCPOA vào năm 2018, điều này tạo ra một bức tranh méo mó, như thể "Thỏa thuận" hoặc tự nó bắt đầu sụp đổ, hoặc - thậm chí còn vô lý hơn - ngay từ ban đầu Tehran đã có lỗi làm cho nó "tuột dốc".
Ông Nebenzya nhắc nhở rằng đây không phải là việc miễn trừ các hạn chế, mà là việc bãi bỏ hoàn toàn, trên cơ sở vĩnh viễn và có thể kiểm chứng, các biện pháp phân biệt đối xử bất hợp pháp và vi phạm Nghị quyết 2231 mà Mỹ áp đặt đối với Iran.
"Báo cáo của Tổng thư ký LHQ có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng chỉ riêng biện pháp miễn trừ là đã đầy đủ hoàn toàn", - ông nói thêm.