Đất nước của ông Un được coi là một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới. Những bức ảnh dưới đây đã phần nào hé lộ cuộc sống thường nhật của người lao động nước này.
Triều Tiên đã thúc đẩy việc tăng sản lượng nông nghiệp. Cho tới năm 2009, nước này vẫn nhận viện trợ lương thực nhưng gần đây, sản lượng ngô và gạo đã được cải thiện.
Khoảng 37% số dân Triều Tiên làm nông nghiệp và sử dụng các phương pháp thô sơ để canh tác đất đai.
Các nhân viên tại Ongnyugwan - một nhà hàng bán mỳ nổi tiếng ở Bình Nhưỡng, mỗi ngày phục vụ 10.000 suất ăn. Nhà hàng được xây dựng năm 1960 theo yêu cầu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã cho mở Cửa hàng bách hóa Pothonggang vào tháng 12/2010. Theo các quan chức Triều Tiên, đây là một nỗ lực để cải thiện điều kiện sống ở thủ đô Bình Nhưỡng. Cửa hàng bách hóa này bán đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng...
Người dân Triều Tiên được nhà nước khuyến khích mua mỹ phẩm sản xuất trong nước thay vì các nhãn hiệu nước ngoài.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Triều Tiên. Triều Tiên thường bán khoáng sản, kim loại, hàng dệt may, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản cho nước láng giềng.