Các cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã bỏ thành phố.
Trong khi đó, hàng chục ngàn cư dân chạy sang các khu vực khác do lực lượng Nga kiểm soát.
Vào ngày 27-10, các lực lượng Ukraine đã bao vây Kherson từ phía Tây và tấn công căn cứ của Nga ở bờ Tây sông Dnepr, nơi phân chia khu vực này và phần còn lại của Ukraine.
Lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cho biết hơn 70.000 cư dân từ khu vực TP Kherson đã sơ tán trong những ngày gần đây.
Phó thị trưởng Kirill Stremousov do Nga bổ nhiệm cũng cho hay các thành viên của chính quyền khu vực do Nga hậu thuẫn cũng đã rời đi.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả thông tin quân đội Nga có thể rút khỏi thành phố là thông tin sai lệch. Ông Zelensky cho rằng đó là cuộc chiến thông tin nhằm lừa lực lượng Ukraine chuyển quân từ các hướng nguy hiểm khác đến đó.
Trong một diễn biến khác, Tướng Oleksii Gromov, cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cáo buộc Nga lên kế hoạch dàn dựng các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và đổ lỗi cho Ukraine.
Về phía Nga, các cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga đã nhắm vào khu vực thủ đô Kiev và Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Còi báo động các cuộc không kích đã vang lên ở Kiev từ khoảng nửa đêm 27-10 đến sáng 28-10. Các nhà chức trách kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
Một quan chức cấp cao của Nga cảnh báo các vệ tinh thương mại của Mỹ và các vệ tinh khác của đồng minh có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa từ Nga nếu chúng tham gia vào cuộc chiến Ukraine. Các vệ tinh thương mại của Mỹ cung cấp hình ảnh về quân đội Nga, các đội hình vũ khí... trong các khu vực mà Nga chiếm đóng.