Một nghiên cứu vừa được xuất bản trên tập san Joule mô tả chi tiết những khó khăn và sáu giải pháp để đảm bảo rằng.
Nước Mỹ có thể đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2035 trong lĩnh vực điện.
Những giải pháp đó gồm có sử dụng nhiều hơn năng lượng gió và mặt trời, lưu trữ năng lượng hydro, và mở rộng tiềm năng năng lượng hạt nhân.
Năng lượng gió và mặt trời sẽ cung cấp từ 60 - 80% tổng lượng điện tạo ra từ các nguồn rẻ nhất với khả năng tạo điện tăng ba lần từ đây đến 2035.
Hệ thống năng lượng không carbon cần nhiều nguồn khác nhau. Nhưng các nhà khoa họ cũng nói rằng cần chấp nhận chúng ta không biết cái gì là tối ưu để giải quyết 10% cuối cùng. Những khó khăn bao gồm tốc độ và sự phát triển quá nhanh đòi hỏi mở rộng nguồn năng lượng tái tạo, nguồn vốn dành cho nghiên cứu, và sự thích ứng của chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, các yếu tố chính trị xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng, chẳng hạn như quan ngại về chi phí, khả năng mở rộng và thuyết phục công chúng vẫn còn hoài nghi về tiềm năng của những nguồn năng lượng mới này.
Dĩ nhiên, một bài báo không thể đặt ra con đường cụ thể cho nước Mỹ, thay vào đó, nó đưa ra nhiều lựa chọn để Mỹ có thể xem xét cái gì là tốt nhất. Trong mỗi lựa chọn đều có sự đánh đổi.