MOSCOW, Nga
Dân chúng Nga đang ào ạt phản đối lệnh động viên, gây ra hỗn loạn khắp nước, gồm cả việc giấy triệu tập nhập ngũ được giao lầm người, với nhiều thành phần lên tiếng bày tỏ sự bất mãn, nay kể cả những người được xem là trung thành với chế độ Putin, theo bản tin Reuters hôm thứ Bảy, 24 Tháng Chín.
Loan báo của Tổng Thống Vladimir Putin về lệnh động viên bán phần, lần đầu tiên có ở nước Nga kể từ Đệ Nhị Thế Chiến cho đến nay, đã tạo ra làn sóng người trong hạn tuổi phải tái ngũ chạy ra biên giới để xuất cảnh, các cuộc biểu tình chống chiến tranh nổ ra tại nhiều thành phố khiến cho có hơn 1,000 người bị bắt giữ, và sự lo lắng đang tăng lên trong dân Nga nói chung.
Dân Nga biểu tình ờ Moscow phản đối chiến tranh. (Hình: AFP via Getty Images)
Lệnh động viên này cũng gặp nhiều sự chỉ trích từ giới chức cao cấp trong chính quyền Nga, một điều hầu như không có thấy kể từ khi cuộc xâm lăng Ukraine khởi sự 7 tháng trước đây.
Bà Margarita Simonyan, chủ bút cơ quan truyền thông RT của nhà nước Nga, viết trên trang Telegram rằng:
"Sắc lệnh loan báo lệnh tái ngũ áp dụng cho người đến 35 tuổi. Vậy mà giấy triệu tập đang được đưa đến những người đã 40 tuổi. Như là họ cố tình muốn chọc giận người dân. Giống như họ là người của Kiev gửi sang vậy".
Hiện có tin tức loan truyền ở Nga rằng hạn tuổi bị động viên thật sự cao hơn điều được loan báo chính thức vì sắc lệnh động viên của Putin không đưa ra chỉ tiêu nào về những ai sẽ phải được tái ngũ.
Dân Nga biểu tình chống chiến tranh ở T.P. Saint Petersburg. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)
Điện Kremlin bác bỏ tin tức từ hai cơ quan truyền thông Nga ở nước ngoài là Novaya Gazeta Europe và Meduza là con số phải nhập ngũ là hơn 1 triệu chứ không là 300,000 như các giới chức Bộ quốc phòng loan báo.
Khắp nước Nga có báo cáo rằng những người không hề được huấn luyện quân sự hay quá tuổi đi lính bất ngờ nhận được giấy đòi họ phải trình diện nhập ngũ ngay.
Trong một chỉ dấu khác về tình trạng rối loạn ở cấp lãnh đạo quân đội, Bộ quốc phòng Nga hôm thứ Bảy loan báo đã thuyên chuyển thứ trưởng quốc phòng đặc trách tiếp vận, Đại tướng Dmitry Bulgakov
"sang nhận nhiệm vụ khác".
Lính tân binh Nga. (Hình minh họa: Danil Semyonov/AFP via Getty Images)
Cũng trong ngày thứ Bảy 24/9, ông Valery Fadeyev, chủ tịch ủy ban nhân quyền của Điện Kremlin, loan báo đã viết thư đòi Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu phải
"nhanh chóng giải quyết tình trạng hỗn loạn do lệnh động viên gây ra".
Theo ông Fadeyev, có nhiều người chưa hề đi lính cũng bị gọi nhập ngũ và bị đưa giấy triệu tập "
lúc 2 giờ sáng, như thể họ nghĩ rằng, ai cũng là thành phần trốn lính cả".
Kể từ hôm thứ Tư, nhiều người dân Nga kéo đến đợi nhiều giờ ở các cửa khẩu biên giới để sang Mông Cổ, Kazakhstan, Phần Lan hay Georgia, do lo sợ Điện Kremlin sẽ đóng cửa biên giới nay mai.
Giới chức Nga ở Bắc Ossetia khuyến cáo người dân chớ kéo đến cổng biên giới Verkhny Lars để sang Georgia vì hiện đã có hơn 2,300 chiếc xe dồn cục chờ đến phiên để rời khỏi khỏi Nga.