Ngân sách quân sự của Đài Loan tăng kỷ lục là do chính phủ có ý định kích thích sản xuất thiết bị quân sự trong nước. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết.
Trước đó, có thông tin chính phủ Đài Loan đã trình dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tới, trong đó quy định việc tăng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 586,3 tỷ Đài tệ (19,4 tỷ USD).
"Mục tiêu chính của việc tăng ngân sách quốc phòng hiện nay là để thúc đẩy việc tự đóng tàu, chế tạo máy bay của chính chúng ta, cũng như nâng cao chất lượng vũ khí, bổ sung dự trữ đạn dược, cải thiện tình trạng của quân dự bị".
Bà cũng chỉ ra căng thẳng ở eo biển Đài Loan đang tăng lên từng ngày, nhấn mạnh "càng có nhiều hành động khiêu khích từ phía đối phương, thì Đài Loan càng nên bình tĩnh hơn".
"Chúng tôi sẽ không đưa ra (các lực lượng quân sự) để phía bên kia tạo lý do xung đột. Chúng tôi sẽ không kích động một cuộc đụng độ quân sự... nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không thể chống lại".
Tiềm năng quân sự của đảo
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn liên tục nói về sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo và tăng ngân sách quốc phòng trong những năm qua.
Nhưng ngay cả khi tăng trưởng kỷ lục, ngân sách quốc phòng của Đài Loan vẫn nhỏ hơn 10 lần so với chi tiêu quân sự của Trung Quốc đại lục.
Ngân sách cho năm 2022, Trung Quốc dự định tăng chi tiêu quân sự lên 7,1% và đưa ngân sách quân sự lên 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ (229,5 tỷ USD).