Theo như lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo ông rằng các nền dân chủ đang trên đà suy giảm và một ngày nào đó “các chế độ chuyên quyền sẽ lãnh đạo thế giới”, theo nhời lời của Tổng thống Joe Biden tiết lộ rằng sau khi được bầu vào Tòa Bạch Ốc.
“Chúng ta đang sống trong một cuộc đấu tranh toàn cầu giữa các chế độ chuyên quyền và dân chủ”, Biden nói trong bài phát biểu lớp tốt nghiệp của Học viện Hải quân Hoa Kỳ.
“Tôi đã gặp Tập Cận Bình nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác. Khi ông ấy gọi điện chúc mừng tôi trong Đêm bầu cử, ông ấy đã nói với tôi những gì ông ấy đã nói nhiều lần trước đây”, tổng thống nói hôm thứ Sáu. “Ông ấy nói các nền dân chủ không thể duy trì trong thế kỷ 21, các nền chuyên quyền sẽ lãnh đạo thế giới. Tại sao? Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Các nền dân chủ đòi hỏi sự đồng thuận, và nó cần thời gian, và ông không có thời gian.”
Biden và ông Tập thường gặp khó khăn trong việc xem xét kỹ chính sách đối ngoại, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ nền dân chủ khi người đồng cấp Trung Quốc thúc đẩy chế độ chuyên quyền .
Hôm thứ Sáu, Biden nhắc lại rằng ông tin rằng các nền dân chủ sẽ thắng các chế độ chuyên quyền như Trung Quốc và Nga . Ông sử dụng cuộc chiến ở Ukraine để củng cố lập luận của mình, nói rằng trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn “” Phần Lan hóa “toàn bộ châu Âu” và buộc các quốc gia phải trung lập , thì hành động của Putin thực sự đã “NATO hóa” lục địa này.
“Tập sai. Mỗi người trong số các bạn, khi bước ra thế giới, sẽ không chỉ là một thành viên đáng tự hào của Lực lượng Vũ trang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà các bạn sẽ là những người đại diện và bảo vệ cho nền dân chủ của chúng ta,” Biden nói với các sinh viên tốt nghiệp năm 2022 tại Annapolis, Maryland.
Trong những tháng gần đây, nhiều quốc gia đã có hành động trừng phạt Nga và cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình. TH