Nhà báo Võ Văn Tạo nói về việc này: “Nhà nước do một đảng cầm quyền, không có kiểm soát quyền lực thì tham nhũng là tất nhiên và rất nặng nề. Chính vì sợ tham nhũng quá nặng nề sẽ dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày lên chức cứ hô hào chống tham nhũng để lấy lại lòng tin của dân.
Việc yêu cầu bảo vệ người tố cáo tham nhũng cũng đã có từ lâu chứ không phải như mới gần đây Bộ Chính trị nhắc nhở như vậy đâu. Chủ trương là có từ lâu, nhưng không thực hiện được, cho nên mới có hiện tượng người đấu tranh chống tiêu cực bị trù dập, thậm chí có khi còn bị ở tù...”
Theo Nhà báo Võ Văn Tạo, tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đến độ chính một vị lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng còn lo sợ, có thể chính cán bộ chống tham nhũng bị phát hiện tham nhũng:
“Tôi nhớ cách đây mấy năm có ông Đạt, lãnh đạo chống tham nhũng từng nói công khai với báo chí, cấp dưới của ổng đi làm chuyên môn của mình là chống tham nhũng thì có khi lại chết trước.
Điều này chứng tỏ tham nhũng vẫn chưa giảm, và việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng vẫn chưa đảm bảo được. Chính vì vậy Bộ Chính trị lại hâm nóng chuyện này, lại nhắc nhở, nhưng mà cũng như nhiều lần trước, tôi cho là không hiệu quả gì, chắc lần này cũng thế thôi.
Bởi cái gốc của vấn đề là phải có kiểm soát quyền lực bằng đối lập chính trị, bằng tam quyền phân lập, tự do báo chí, tự do ngôn luận... thì mới là cơ bản giải quyết được. Nhưng Đảng cứ khư khư một mình tao giữ quyền thôi thì... ‘quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối’...”