Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nói rằng, khoản thanh toán sẽ được tính bằng đồng rúp và đơn vị tiền tệ của quốc gia đối tác.
Ngày 1/4 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ chỉ xuất khẩu lương thực sang các nước thân thiện chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp và đơn vị tiền tệ của quốc gia đó. Ngoài ra, ông còn đề xuất Nga mở rộng danh sách cấm nhập khẩu từ các nước phương Tây.
"Lương thực chính là vũ khí vô thanh của chúng ta. Lặng lẽ vô thanh nhưng đầy uy lực", ông Medvedev viết trong thông điệp trên Telegram. Ông chỉ ra rằng Nga là một trong những nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, sản lượng xuất khẩu lúa mì của nước này cũng đứng đầu thế giới trong những năm gần đây.
Ông cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Nga năm ngoái đạt hơn 37 tỷ USD, nhiều hơn cả xuất khẩu vũ khí.
Trước các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga của các nước phương Tây, ông Medvedev đã liệt kê 4 điểm cho sự phát triển an ninh lương thực của Nga:
Thứ nhất, lương thực của Nga đa dạng và chất lượng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu nội địa.
Thứ hai, về cung cấp lương thực, Nga sẽ ưu tiên cho thị trường nội địa và kiểm soát giá cả, trong khi chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ có hệ thống quy mô lớn cho nông dân.
Thứ ba, Nga sẽ chỉ cung cấp lương thực và cây trồng cho đối tác thân thiện, đa phần không nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đồng thời, Nga sẽ thực hiện thanh toán bằng đồng rúp và đơn vị tiền tệ của quốc gia đó theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
Thứ tư, Nga sẽ không cung cấp các sản phẩm và nông sản cho một số nước phương Tây. Nga sẽ không nhập khẩu bất cứ sản phẩm nào từ đối phương, thậm chí danh sách hàng cấm nhập khẩu hiện nay có thể được mở rộng.
VietBF @ Sưu tầm