Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố rằng. Luật pháp nước này cấm công dân t́nh nguyện tham gia một cuộc chiến ở nước ngoài và nhấn mạnh, bất cứ công dân nào tới Ukraine tham chiến. Dù là ở phe nào, cũng đều bị trừng phạt nghiêm khắc.
"Theo luật h́nh sự của Serbia, các công dân Serbia không được tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào mà không liên quan tới sự toàn vẹn lănh thổ của quốc gia", ông Vucic tuyên bố trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức hôm 11/3. "Bất cứ công dân Serbia nào muốn tới Ukraine để tham chiến đều phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc theo hiến pháp và pháp luật Serbia".
Tuần trước, Kiev thông báo hơn 16.000 người nước ngoài t́nh nguyện tham gia Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ lănh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí đă lệnh dỡ bỏ tất cả các hạn chế về thị thực đối với các t́nh nguyện viên muốn tới tham chiến ở Ukraine.
Hôm 11/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng "bật đèn xanh" cho việc chấp nhận các t́nh nguyện viên tới Ukraine chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nga. Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergey Shoigu đặc biệt đề cập tới các t́nh nguyện viên Syria - những người được quân đội Nga hỗ trợ, chiến đấu chống lại các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Serbia là quốc gia châu Âu duy tŕ lập trường trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Quốc gia này gần đây tuyên bố sẽ ngừng hợp tác quân sự với cả Nga và NATO sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2.
Dù Serbia rất muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng đến nay vẫn chưa thể trở thành thành viên của tổ chức này. Tuy nhiên, Tổng thống Vucic đến nay vẫn không áp lệnh trừng phạt Nga theo lời kêu gọi của EU.