Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đã cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về vụ tàu ngầm Mỹ bị Hải quân Nga truy đuổi.
Các quan chức Nga tiếp tục đổ lỗi cho Hải quân Mỹ về vụ một tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Virginia của lực lượng này đã xâm phạm lãnh hải Nga, sự cố mà Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua (14/2), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết từ phía Nga.
Đại tướng Shoigu báo cáo rằng, tàu ngầm Hải quân Mỹ đã bị một khu trục hạm Hải quân Nga truy đuổi ra khỏi lãnh hải nước này gần quần đảo Kuril mà Moscow tuyên bố chủ quyền trên Thái Bình Dương
Ông Shoigu tuyên bố chiếc tàu ngầm của Mỹ đã xâm phạm hơn 2,5 dặm (khoảng 4 km) vào vùng biển của Nga và Hải quân Nga đã áp dụng các biện pháp truy đuổi trong 3 giờ đồng hồ.
Một thông tin rất đáng chú ý được Tướng Shoigu đề cập là Nga đã triển khai “những nỗ lực đặc biệt, lặp đi lặp lại ba lần” để buộc tàu ngầm Mỹ rời khỏi khu vực.
Theo cây viết Thomas Newdick của trang mạng The War Zone thì hiện có một số suy đoán liên quan đến “nỗ lực đặc biệt” này của Nga: Đó có thể là việc sử dụng một số loại vũ khí nào đó, hoặc hệ thống định vị thủy âm (sonar) chủ động, hoặc dùng tàu trực tiếp áp sát truy đuổi.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm lớp Virginia đã bị một máy bay chống ngầm Il-38 May của Hải quân Nga phát hiện gần Urup, hòn đảo hoang trong chuỗi đảo Kuril.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã truy đuổi một tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ ra khỏi khu vực mà Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong vùng lãnh hải gần đảo Urup thuộc quần đảo Kuril vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Ảnh BQP Nga
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chiếc tàu ngầm này sau đó đã bị theo dõi bởi một tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.
Một nguồn tin quốc phòng giấu tên nói với truyền thông Nga rằng, khi sự việc diễn ra, Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc diễn tập trong khu vực và thật trùng hợp, mục tiêu của cuộc tập trận liên quan đến hoạt động “tìm kiếm và truy đuổi tàu ngầm kẻ thù giả định trong các khu vực mà chúng có thể được triển khai”.
Theo một bản tin khác từ hãng thông tấn TASS, “chiếc tàu ngầm đã phớt lờ mệnh lệnh nổi lên mặt nước ngay lập tức” của Nga. Thông điệp này được phát đi bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga qua hệ thống liên lạc thủy âm.
Hải quân Nga sau đó đã thực hiện các biện pháp, có thể như những gì tướng Shoigu đề cập, để ép buộc tàu ngầm đối phương rời khỏi khu vực với “tốc độ tối đa”.
Mặc dù chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng bản tin của TASS dường như cho thấy tàu ngầm Mỹ cũng đã sử dụng một số biện pháp đối phó để che giấu sự hiện diện của nó khi bị phát hiện.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tàu khu trục Marshal Shaposhnikov đã sử dụng “các biện pháp được phê duyệt phù hợp với văn bản quy định về bảo vệ biên giới Liên bang Nga” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Vụ việc sau đó đã dẫn đến một phản đối ngoại giao từ Nga khi Điện Kremlin gửi công hàm đến Tùy viên Quốc phòng Mỹ ở Moscow. Rõ ràng điều này củng cố một thực tế rằng Bộ Quốc phòng Nga có quyền thực hiện “tất cả các biện pháp thích hợp” trong lãnh hải của Nga để đảm bảo an ninh cho đất nước.
VietBF @ Sưu tầm