Phía Nga đưa tin về cuộc hội đàm của Tổng thống Putin và Tổng thống Biden rằng, Điện Kremlin hôm 12/2 đã lên án "cơn cuồng loạn đỉnh điểm" của Mỹ xung quanh cuộc xung đột Ukraine, nhưng cho biết thêm rằng ông Putin và ông Biden đã đồng ý tiếp tục đối thoại.
Phát biểu sau cuộc điện đàm mới giữa ông Putin và ông Biden, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin Yury Ushakov nói về cuộc đối thoại rằng "Sự cuồng loạn đã lên tới đỉnh điểm."

Ông Yury Ushakov
Moscow Times đưa tin, ông Ushakov nói rằng phía Mỹ đã yêu cầu thu xếp các cuộc điện đàm giữa ông Biden và Putin vào thứ 7 mặc dù ban đầu cuộc gọi đã được lên kế hoạch vào thứ 2.
Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm giữa lúc Washington cảnh báo rằng một cuộc tiến vào toàn diện của Nga đối với Ukraine có thể bắt đầu "bất cứ ngày nào". Ông Ushakov không đồng ý khi Mỹ thậm chí lại tiết lộ "ngày mà Nga thực hiện cuộc tiến vào".
Ông Ushakov cũng cho hay, ông Putin một lần nữa phàn nàn phương Tây đã trang bị vũ khí cho Ukraine và chính quyền Kyiv đã phá vỡ các thỏa thuận hòa bình do phương Tây làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở miền đông Ukraine.
Nga đang yêu cầu các đảm bảo an ninh từ phương Tây, trong đó có cam kết đưa các lực lượng NATO ra khỏi Đông Âu và không bao giờ mở rộng sang Ukraine.
Washington đã thẳng thừng từ chối các yêu cầu, đồng thời đề nghị thảo luận về một thỏa thuận giải trừ quân bị mới của châu Âu với Moscow.
Ushakov cho biết Moscow sẽ tính đến quan điểm của ông Biden khi nước này chuẩn bị đáp ứng các đề xuất của Washington và NATO. "Phía Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng những lo ngại của Biden".
VietBF @ Sưu tầm