"Tôi không biết có quốc gia nào ở châu Âu có khả năng gây áp lực nặng nề lên Nga", Tổng thống Ukraine Zelensky nói.
Hãng RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/2 đã lên tiếng thừa nhận "sự thật đắng lòng" rằng không có quốc gia châu Âu nào có thể khiến Nga thay đổi đường lối của mình.
Cụ thể, trong nhận định được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Kiev, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cho rằng Moskva không hề cảm thấy áp lực từ bất kỳ quốc gia nào khác trên lục địa châu Âu.
"Tôi không biết có quốc gia nào ở châu Âu có khả năng gây áp lực nặng nề lên Nga", Tổng thống Zelensky nói.
Căng thẳng giữa Ukraine và Nga đang tiếp tục tăng cao khoảng thời gian gần đây. Các nước phương Tây đã cáo buộc Moscow điều 100.000 quân đến gần biên giới Kiev và chuẩn bị tấn công nước này.
Trước đó, Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đến quá nửa đêm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva. Ông Macron sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cuối tuần này trong bối cảnh tình hình căng thẳng liên quan đến Ukraine leo thang.
Khi Moskva điều động binh sĩ và khí tài tới khu vực biên giới gần Ukraine, Mỹ, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Nga dự định "xâm lược" nước láng giềng và căng thẳng ngày càng nóng khi các bên khẩu chiến qua lại. Tổng thống Macron đang tìm cách hạ nhiệt vấn đề với tư cách một nhà hòa giải.
Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc nói trên và nhiều lần khẳng định với phương Tây rằng họ không có kế hoạch cho một chiến dịch quân sự nào.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp đại diện cho 4 quốc gia thuộc Định dạng Normandy - nhóm được thành lập để tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở miền Đông Ukraine.
Với mục tiêu trên, 4 nước đã ký Giao thức Minsk vào năm 2014, tuy nhiên đến nay nhiều điểm trong hiệp ước vẫn chưa được thực hiện, mặc dù Pháp, Nga và Đức đã nhiều lần tuyên bố rằng Giao thức Minsk vẫn là cơ sở để giải quyết cuộc xung đột.
VietBF @ Sưu tầm