Ít giờ trước, 5 chiếc Il-76 của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã không vận 1 nhóm quân Belarus tới "giải vây" cho đồng minh Kazakhstan. Họ là ai?
Đêm 6 rạng 7/1, Sư đoàn đổ bộ đường không số 76, Lữ đoàn đặc nhiệm Spetnaz cận vệ số 45 của Quân đội Nga cùng 1 đơn vị cấp đại đội của Quân đội Belarus đã được không vận tới Kazakhstan.
Hiện chưa rõ số lính Nga và Belarus đã có mặt tại Kazakhstan là bao nhiêu, nhưng đây mới chỉ là nhóm tiền trạm cho 2.500 quân (và có thể là 3.600 quân) gìn giữ hòa bình của CSTO (Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể) can thiệp - theo Tổng thư ký của tổ chức này ông Stanislav Zas.
Điều đáng chú ý là trong đoạn video thông báo về việc cơ động này, nhóm quân và cơ giới Belarus bước lên vận tải cơ Il-76MD của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) được "ẩn" đi một cách khéo léo và có chủ đích.
Lính dù Belarus được triển khai tại Kazakhstan trong thành phần của CSTO.
Chính vì vậy - trái ngược với lực lượng tiền trạm Nga ở Kazakhstan - việc phân tích nhóm quân này từ hình ảnh có sẵn gần như là không thể, ngoài việc họ di chuyển bằng 5 chiếc Il-76 và được trang bị xe bọc thép chở quân (BTR) - thứ mà chúng ta sẽ nói tới ở cuối bài viết.
Được biết những người lính Belarus được không vận trực thuộc Lữ đoàn Cơ động Độc lập số 103 "Vitebsk" của Belarus.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về những người lính Belarus này. Họ là ai? Họ được trang bị những gì và kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng của họ tới đâu?

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko thị sát Lữ đoàn 103 tại Vitebsk vào ngày 16/7/2020. Có thể thấy trang bị hiện đại của ít nhất là 2 quân nhân thuộc đại đội gìn giữ hòa bình ở tiền cảnh.
Lữ đoàn Cơ động Độc lập số 103 "Vitebsk", họ là ai?
Ngược dòng lịch sử, tiền thân của Lữ đoàn Cơ động Độc lập số 103 "Vitebsk" là Sư đoàn phòng không số 103 của Hồng quân Liên Xô được thành lập từ năm 1946 và xa hơn nữa là Sư đoàn súng trường cận vệ 103 được thành lập vào năm 1944.
Sư đoàn súng trường cận vệ 103 đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại các mặt trận Hungary và Áo - được tưởng thưởng các Huân chương Lenin, Huân chương Cờ đỏ và Huân chương Kutuzov với các thành tích ấn tượng suốt cuộc chiến.
Sau Thế chiến 2, Sư đoàn 103 tiếp tục phục vụ trong thành phần của Lực lượng Đổ bộ Đường không (VDV) của Hồng quân Liên Xô từng tham gia các hoạt động quân sự ở Tiệp Khắc (1968), Afghanistan (1979-1989).
Sau khi Liên Xô sụp đổ, sư đoàn là một phần của lực lượng VDV của Quân đội Nga trong thời gian ngắn trước khi được chuyển giao cho Belarus. Kể từ đó Sư đoàn 103 có thay đổi lớn về cấu trúc và nhân sự để trở thành lữ đoàn trực thuộc Lực lượng Đặc biệt Belarus như hiện tại.
"Vitebsk" tập trận chung với Trung đoàn 234 của VDV Nga tại Mogilev vào tháng 3/2021.
Về cơ cấu, lữ đoàn có 1 đại đội trinh sát, 1 đại đội gìn giữ hòa bình (nhiều khả năng là nhóm ở Kazakhstan), 2 tiểu đoàn lính dù, 1 tiểu đoàn thông tin, 1 tiểu đoàn phòng không, 1 đơn vị pháo binh cùng các đơn vị liên quan (kỹ thuật, công binh, hậu cần, y tế...).
Đơn vị này hiện được trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất trong các lực lượng vũ trang Belarus bao gồm các xe bọc thép chở quân (BTR), xe chiến đấu bộ binh (BMP) và mới đây là xe bọc thép Cayman 4x4 - thứ xuất hiện trong đoạn video nói trên.
Hiện vẫn chưa và có lẽ là không bao giờ làm rõ được vai trò của Lữ đoàn 103 trong các hoạt động chống khủng hoảng ở Belarus giai đoạn 2020-2021 tuy nhiên điều khá rõ ràng rằng sau các động thái mạnh tay của Minsk, tình hình tại nước đồng minh của Nga này đã yên ổn.
Từ tất cả các thông tin về "Vitebsk", có thể thấy việc Minsk triển khai 1 đại đội lính gìn giữ hòa bình thuộc đơn vị này tới Kazakhstan là khá hợp lý. Và nếu trong trường hợp tình hình nguy hiểm hơn, "phương án B" sẽ được triển khai - phần còn lại của lữ đoàn chắc chắn sẽ có mặt.
VietBF @ Sưu tầm