"Nga đã không còn gì để mất và Tổng thống Putin sẽ không lùi bước trước lằn ranh đỏ của mình" - Dagens Nyheter nhận định.
Ấn phẩm Dagens Nyheter của Thụy Điển mới đây đăng tải bài viết lý giải phản ứng gay gắt gần đây của Nga đối với Mỹ và NATO. Tác giả bài viết tiết lộ rằng NATO đã lừa dối Nga và giờ đây Moscow không còn gì để mất.
Cụ thể, trong cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào tháng 12/1989 tại Malta, người đứng đầu nước Mỹ đã hứa hẹn rằng Washington cùng các đồng minh của mình sẽ không bành trướng về phía đông.
Sau đó, vào những năm 1990-1991, lời hứa này được các nhà lãnh đạo Helmut Kohl, François Mitterrand, Margaret Thatcher, John Major và 10 chính khách khác từ chính phủ các nước Châu Âu xác nhận.
Tuy nhiên, sau năm 1991, NATO và phương Tây đã quên lời hứa của họ. Hiện tại, NATO đang chuẩn bị cho cú huých cuối cùng - dùng Ukraine để nhắm vào "trái tim" của nước Nga. Theo Dagens Nyheter, NATO được cho là đã ngầm hậu thuẫn phe cực hữu ở Kiev dàn dựng cuộc đảo chính năm 2014. Bên cạnh đó, phương Tây cũng làm ngơ trước việc Ukraine liên tục vi phạm 3 hiệp định hòa bình ký kết với Donbass.
"Nga đã không còn gì để mất và Tổng thống Putin sẽ không lùi bước trước lằn ranh đỏ của mình" - Dagens Nyheter nhận định.
Trước đó, hôm 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của NATO về phía Đông và triển khai vũ khí gần biên giới với Nga cần phải được loại trừ.
Cách đó không lâu, hôm 13/12, ông Ryabkov tuyên bố Moscow có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu để đáp trả NATO vì cho rằng liên minh này sẽ làm điều tương tự với Nga.
Trong cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng, điều cần thiết bây giờ là phải có các cuộc đàm phán để ngăn chặn sự chiến dịch "đông tiến" của NATO và ngăn chặn việc triển khai vũ khí tấn công của khối này.
VietBF @ Sưu tầm