"Nói chung, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp trong thời gian đầu cho tới khi chúng ta bắt đầu ‘đánh lừa’ họ" – Ông Ivashov cho hay.
Theo trang tin svpressa.ru, trong lúc quan hệ giữa Nga-Ấn đang có phần chững lại thì Mỹ đã tiến vào thị trường Ấn Độ một cách an toàn với vũ khí của họ và không dễ dàng từ bỏ vị trí này.
Ông Eric Garcetti – người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử chức Đại sứ Mỹ tại New Delhi, lưu ý rằng Washington và New Delhi nên tăng cường hợp tác quân sự-kỹ thuật bởi Mỹ sẵn sàng "chuyển giao một số công nghệ" cho Ấn Độ. Trong khi đó, tờ Military Times gọi Ấn Độ là "đồng minh an ninh của Mỹ" với sự ủng hộ từ phía cả hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
Trả lời phỏng vấn svpressa.ru, Tướng Leonid Ivashov, chuyên gia quân sự Nga cho biết, Nga và Ấn Độ đã có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực quân sự. Mọi việc khởi đầu từ thời Liên Xô, chính Liên Xô đã cung cấp viện trợ kinh tế cho Ấn Độ ngay sau khi nước này tự giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào Anh.
Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ cũng thay đổi.
"Phía Ấn Độ đã đề nghị thiết lập dây chuyền hợp tác sản xuất các loại vũ khí thế hệ 5. Họ yêu cầu chúng tôi cung cấp công nghệ nhưng ông Ilya Klebanov – Phó Thủ tướng phụ trách khu liên hợp công nghiệp quốc phòng – đã phản đối điều đó.
Ấn Độ thực sự đã cứu vãn dây chuyền sản xuất xe tăng của Nga, và rộng hơn là ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Khi ngành công nghiệp này sụp đổ ở Nga, họ đã mua xe tăng do Nga sản xuất, họ đã cứu ngành công nghiệp Nga bằng các đơn đặt hàng. Nói chung, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp trong thời gian đầu cho tới khi chúng ta bắt đầu ‘đánh lừa’ họ" – Ông Ivashov cho hay.
Theo vị chuyên gia, Ấn Độ đã đề nghị mua 1 tàu tuần dương chở máy bay từ Nga để đưa nó trở thành soái hạm của Hải quân Ấn Độ. Nga cũng đã ký hợp đồng hiện đại hóa, hứa hẹn rằng thay vì MiG-29, Nga sẽ cung cấp các máy bay Su-27 hạng nặng cho tàu sân bay này, trong khi về mặt kỹ thuật, điều đó không thể thực hiện được.
New Delhi cũng muốn mua toàn bộ dòng máy bay chiến đấu của Nga, cùng với máy bay trinh sát tầm xa. Ông Klebanov đã hứa sẽ cung cấp máy bay cho Ấn Độ, nhưng lại đặt ra một điều kiện khác.
Sau những bất ổn về tài chính-kinh tế, và những khúc mắc như trên thì Ấn Độ đã bắt đầu quay sang Mỹ để tìm kiếm sự hợp tác.
"Thật không may. Nga trước đây đã thể hiện mình là một đối tác không đáng tin cậy" – Ông Ivashov nhận định.
Theo vị chuyên gia, chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ được mô tả là "có lý do". Mặc dù Moscow đã thu hoạch được một số hợp đồng vũ khí nhưng Ấn Độ sẽ không dựa vào những hợp đồng này.
Ví dụ, New Delhi vẫn vui vẻ mua các tiêm kích Rafale của Pháp, người dân Ấn Độ cũng cảm thấy phật lòng khi Nga có sự ưu tiên rõ ràng cho Trung Quốc bởi trên thực tế, họ muốn có những vũ khí với hiệu suất vượt trội hơn so với những vũ khí mà Nga cung cấp cho Trung Quốc.
VietBF @ Sưu tầm