GOTHENBURG, Thụy Điển
Có ít nhất 16 người bị thương, với bốn người trong tình trạng nghiêm trọng, sau khi xảy ra một vụ nổ tạo ra đám cháy sau đó, ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, hôm thứ Ba, 28 Tháng Chín. Cảnh sát đang điều tra và nghi ngờ rằng đây là một vụ nổ bom.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, có ít nhất 16 người được đưa vào bệnh viện sau vụ nổ lúc sáng sớm khiến cho một tòa chung cư bị phát cháy. Lính cứu hỏa tìm cách đưa người ra khỏi tòa chung cư, trong lúc một số người khác dùng khăn trải giường bện thành dây để tuột từ ban công xuống phía dưới, trong lúc khói bốc ra mù mịt ở cầu thang và các cửa sổ.
Khói bốc ra từ tòa chung cư bị phát nổ ở Thụy Điển. (Hình: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency/AFP via Getty Images)
Bệnh viện Shalgrenska ở Gothenburg ít giờ sau đó cho hay có ba người vẫn còn trong phòng điều trị đặc biệt do bị ngộp khói, nhưng đa số các thương tích không đe dọa đến tính mạng.
Thụy Điển hiện đang phải đối đầu với tình trạng bạo động của các băng đảng và tình trạng sử dụng súng đạn trong vài năm trở lại đây, với các nhóm đối đầu dùng chất nổ và súng để triệt hạ lẫn nhau. Cảnh sát đã phải tăng cường nhân sự và luật lệ cũng phải thay đổi để đối phó với tệ nạn băng đảng này.
Lính cứu hỏa tìm cách đưa người ra khỏi căn chung cư đang bốc khói mù mịt. (Hình: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency/AFP via Getty Images)
Các vụ nổ bom nay là điều xảy ra hầu như hàng tuần, nhưng ít khi có người bị thương tích. Tuy nhiên, có khoảng 20 người bị thương khi một quả bom phát nổ trong khu dân cư tại thành phố Linkoping, nằm về phía Nam Thụy Điển vào năm 2019.
Thủ Tướng Stefan Lofven nói rằng, hiện còn quá sớm để có thể xác định là điều gì đã xảy ra ở Gothenburg, nhưng cũng cho hay cả xã hội Thụy Điển sẽ phản ứng nếu thành phần tội phạm là chủ mưu vụ nổ bom này.
Trong một cuộc họp báo, Thủ Tướng Lofven nói:
"Cả xã hội chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì làm được để chống lại tội phạm băng đảng. Người dân phải được sống an toàn".
Cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra nhưng các cơ quan cấp cứu hầu như đã loại bỏ khả năng việc nổ do đường ống dẫn khí đốt.