Theo như lời của ột trong số các quan chức nói trên cũng tiết lộ rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã thiết lập một "lối đi bí mật" tại sân bay và thành lập các "trung tâm liên lạc" để hướng dẫn người Mỹ trong quá trình di tản. Chỉ mới vài tháng trước, bất kỳ thành viên Taliban nào ở Afghanistan vẫn là những mục tiêu "phải diệt" của người Mỹ.

Hình minh họa (Nguồn: Kênh truyền thông Al-Hijra của Taliban).
Ít giờ trước, hãng tin CNN dẫn nguồn từ 2 quan chức quân sự tiết lộ rằng Quân đội Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận bí mật với Taliban dẫn đến việc các tay súng Hồi giáo cực đoan hộ tống các nhóm người Mỹ đến cổng sân bay Kabul để được di tản khỏi Afghanistan.
Một trong số các quan chức nói trên cũng tiết lộ rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã thiết lập một "lối đi bí mật" tại sân bay và thành lập các "trung tâm liên lạc" để hướng dẫn người Mỹ trong quá trình di tản.
Các quan chức cho biết người Mỹ đã được thông báo tập trung tại các "điểm tập kết" định sẵn gần sân bay - nơi các tay súng Taliban sẽ kiểm tra thông tin cá nhân và đưa họ qua một đoạn đường ngắn đến "lối đi" do lính Mỹ túc trực.
Lính Mỹ có thể nhận ra những người Mỹ được hộ tống bởi các tay súng Taliban khi họ đi qua đám đông khổng lồ người Afghanistan đang tìm cách chạy trốn - và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, họ có thể sẵn sàng can thiệp.

LÍnh Mỹ và "Đặc nhiệm Badri 313" của Taliban nói chuyện bên ngoài Sân bay Quốc tế Kabul rạng sáng 31/8 trước khi Quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan (Nguồn: Kênh truyền thông Al-Hijra của Taliban).
Các quan chức Mỹ nói thêm rằng điều này đã được giữ bí mật cho tới khi lính Mỹ rút hết khỏi Sân bay Quốc tế Kabul là vì Washington lo ngại về phản ứng của Taliban nếu nó được công khai - và mối đe dọa tấn công từ nhóm khủng bố ISIS-K.
ISIS-K (Nhà nước Hồi giáo Khorasan tự xưng) - kẻ thù không đội trời chung của Taliban, đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vào một cổng của sân bay Kabul khiến 13 quân nhân Mỹ và hơn 170 người Afghanistan trong đó có các tay súng Taliban thiệt mạng vào ngày 26/8.
Mỹ đã tiếp xúc quân sự và ngoại giao với Taliban trong nhiều năm thông qua các cuộc đàm phán chính trị, nhưng việc tiến hành một chiến dịch sơ tán bí mật giữa nhóm Hồi giáo cực đoan và Quân đội Mỹ phản ánh mức độ phối hợp chiến thuật chưa từng có.
CNN cho rằng việc Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã có một chuyến công du rất bất thường vào tuần trước tới Kabul, nơi ông gặp thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar có liên quan tới chiến dịch này.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns được cho là người đã "đạo diễn" việc Taliban hỗ trợ sơ tán người Mỹ khỏi Kabul.
Cần lưu ý rằng trong suốt chiến dịch di tản, các quan chức của chính quyền Biden nhấn mạnh rằng Taliban đang hợp tác và đã cam kết cung cấp "lối đi an toàn" cho người Mỹ.
Theo một quan chức, các nhiệm vụ hộ tống Taliban diễn ra "vài lần trong ngày".
Một trong những điểm tập trung quan trọng là một tòa nhà của Bộ Nội vụ Afghanistan ngay bên ngoài cổng sân bay, nơi các lực lượng Mỹ lân cận có thể dễ dàng quan sát người tiếp cận.
Mặc dù một quan chức bình luận rằng thỏa thuận với Taliban đã "hoạt động tốt" thì một mạng lưới của những người Mỹ chuyên giúp đỡ người Mỹ và những người Afghanistan dễ bị tổn thương cho biết có sự hợp tác này "ngay từ đầu đã có vấn đề"
Những người này cho rằng vấn đề nằm ở việc Taliban có thể đã từ chối một số công dân và thường trú nhân hợp pháp mà nhóm cực đoan được cho là phải cho phép qua ngay tại tòa nhà của Bộ Nội vụ Afghanistan.
Tính đến ngày 30-8, Lầu Năm Góc cho biết nước này đã sơ tán hơn 122.000 người trong các cuộc không vận từ Kabul, chỉ 5.400 người trong số họ là công dân Mỹ, còn lại chủ yếu là người dân Afghanistan đang tìm cách chạy trốn khỏi nguy cơ bị trả thù từ Taliban.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng ước tính còn khoảng 250 công dân Mỹ vẫn còn đang ở lại Afghanistan.

Vị trí vòng tròn đỏ được cho là lối đi bi mật từ tòa nhà Bộ nội vụ Afghanistan tới Sân bay Quốc tế Kabul (Bản đồ: The Washington Post/Maxar Technologies).