Theo thông tin sau khi Parler từ chối cấm những người chỉ trích cựu tổng thống thứ 45, trong cuốn sách của Michael Wolff viết về những ngày cuối cùng của Trump, khi Parler và cựu Tổng thống Trump đã từng đàm phán để Trump tham gia nền tảng bị đình trệ.
Trump và Parler đã thảo luận ngay cả trước khi xảy ra bạo loạn ở Điện Capitol về việc cựu tổng thống tham gia nền tảng, với việc Trump đàm phán với Parler để ông mua lại 40% cổ phần mạng xã hội này, theo cuốn sách “Landslide: The Final Days of Trump Presidency,” The Verge đưa tin .
Tuy nhiên, Trump được cho là cũng muốn Parler trở thành một nơi mà ông không phải đối mặt với những lời gièm pha mình.
” Họ đã đưa ra một đề xuất rằng Trump, sau khi rời nhiệm sở, trở thành một thành viên tích cực của Parler, chuyển phần lớn hoạt động truyền thông xã hội sang mạng xã hội này. Đổi lại, Trump sẽ nhận được 40% tổng doanh thu của Parler. Trump còn đề nghị sẽ cấm bất kỳ ai đã nói xấu về ông trên mạng xã hội, “một đoạn trích từ cuốn sách đăng trên Tạp chí New York cho biết. “Parler chỉ chùn bước ở điều kiện cuối cùng này.”
Parler tự coi mình là một nền tảng ngôn luận tự do với ít sự kiểm duyệt, ngay cả đối với những bài viết cực đoan nhất. Parler trước đây đã nói rằng mọi người đều được chào đón trên nền tảng và thậm chí đã mời Tổng thống Biden tham gia.
Parler cuối cùng đã gặp rắc rối sau cuộc bạo động cũng như nó đã bị loại khỏi App Store của Apple và Google Play.
App Store của Apple đã cho phép Parler tham gia lại gần đây sau khi nền tảng này cập nhật các nguyên tắc kiểm duyệt, nhưng nó vẫn không có trên Google Play. TH