Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ ra những người thực sự phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây vừa tuyên bố rằng Trung Quốc cần "bồi thường" cho Mỹ và thế giới vì đại dịch COVID-19: "Tất cả các quốc gia nên hợp tác cùng nhau để trình trước mắt Trung Quốc một dự luật trị giá tối thiểu 10.000 tỷ USD, yêu cầu họ để bồi thường cho những thiệt hại về người và của mà họ đã gây ra."
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/6 vừa qua đã bác yêu cầu bồi thường của cựu Tổng thống Trump, và nói rằng người phải chịu trách nhiệm là những chính trị gia đã thờ ơ trước mạng sống và sức khỏe của người dân.
Được biết, tuyên bố trên đã được cựu Tổng thống Mỹ đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở bang North Carolina hôm 5/6. Ông cũng đã sử dụng các cụm từ như "virus Trung Quốc" hay "virus Vũ Hán" khi nói về đại dịch COVID-19.
Hơn nữa, theo ông Trump, con số này vẫn là "rất thấp" khi "thiệt hại thực tế còn lớn hơn rất nhiều". "Các quốc gia trên thế giới không còn nợ tiền Trung Quốc nữa... mà Trung Quốc nên nợ tiền của các quốc gia trên thế giới... Các quốc gia này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19," ông Trump nói.
Trước đó, trong thời gian tại nhiệm, ông Trump từng kêu gọi điều tra về giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 "rò rỉ" từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán (WIV) và thậm chí còn rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với cáo buộc rằng cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc ủng hộ Trung Quốc.
CÂU TRẢ LỜI CỦA TRUNG QUỐC
Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/6 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nhấn mạnh vào thực tế rằng trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm và hơn 410.000 ca tử vong do COVID-19.
"Ông Trump năm lần bảy lượt phớt lờ sự thật và cố đổ lỗi cho Trung Quốc, trốn tránh trách nhiệm dù chính ông ấy đã bất lực trong phản ứng với đại dịch", ông Uông nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm: "Chúng tôi [Trung Quốc] tin rằng người dân Mỹ có sự đánh giá công bằng về việc ai nên chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Đó là những chính khách giả dối, ngồi ở tít trên cao, đã không màng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, họ mới là những người cần bị truy cứu trách nhiệm".
Trung Quốc một mực bác bỏ giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 "rò rỉ" từ phòng thí nghiệm, tuy nhiên gần đây giả thuyết này đã nóng trở lại sau một bài đăng của tạp chí Wall Street Journal (WSJ) về một số nhà khoa học của WIV được cho là đã xuất hiện triệu chứng giống COVID-19 và phải đến bệnh viện điều trị trước khi đại dịch bùng phát.
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã tiếp tục tăng nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo các cơ quan tình báo nỗ lực gấp đôi để tìm ra bằng chứng về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.
Cố vấn về COVID-19 của Nhà Trắng Andy Slavitt nhấn mạnh rằng việc "tìm hiểu tận cùng" về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 là điều cần thiết; do đó WHO và Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa để cung cấp câu trả lời dứt khoát cho cộng đồng toàn cầu. Đặc biệt, ông Slavitt nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần phải "minh bạch hoàn toàn" trong cuộc điều tra này.
VietBF @ Sưu tầm