Trước khi sang Mỹ dự thi Miss Universe , Hoa hậu Hoàn Vũ Myanmar đã lo lắng kiểm tra xem tên mình có nằm trong danh sách bị quân đội truy tố hay không. Bởi sau khi các lực lượng quân sự đã giành quyền kiểm soát Myanmar, bắt giữ nhà lãnh đạo được bầu là Aung San Suu Kyi và các thành viên khác của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng chính trị của bà. Câu chuyện của người đẹp Myanmar là rất đáng lưu tâm.
Trong bài phỏng vấn mới đây với trang The New York Times, Hoa hậu hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint Lwin chia sẻ rằng, cô từng tham gia biểu tình ở Myanmar . Do vậy, trước khi sang Mỹ dự thi Miss Universe , cô đã lo lắng kiểm tra xem tên mình có nằm trong danh sách bị quân đội truy tố hay không.
Cô cho biết nhiều người nổi tiếng đã bị bắt khi đang cố rời khỏi đất nước, nên ở sân bay Yangon, cô quyết định mặc áo hoodie, đeo kính râm và đi qua bằng cửa dành cho người nhập cư để tránh bị nhận ra. “Họ sát hại người dân như động vật, nhân tính ở đâu? Xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi đang rất bất lực”, người đẹp chia sẻ trong một bài phỏng vấn trước đó.
Thuzar Wint Lwin biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cô quay trở lại Myanmar sau cuộc thi và hiện tại cô chưa biết mình sẽ đi đâu sau khi cuộc thi kết thúc. Trước đó, cô một lần nữa sử dụng nền tảng Hoa hậu Hoàn vũ của để lên tiếng về cuộc khủng hoảng ở quê nhà.
“Người dân của chúng tôi đang chết và bị quân đội bắn chết hàng ngày,” cô nói trong một đoạn video được phát, sau khi cô lọt vào top 21 tại đêm chung kết cuộc thi vào ngày 17 tháng 5 (ngày 16 tháng 5 tại Florida, nơi cuộc thi đang được tổ chức).
“Vì vậy, tôi muốn kêu gọi mọi người hãy lên tiếng về Myanmar. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar , kể từ cuộc đảo chính quân sự, tôi đã lên tiếng nhiều nhất có thể”, cô nói bằng tiếng quê hương khi đoạn video chiếu những bức ảnh cô tham dự các cuộc biểu tình.
Vào tháng 2, các lực lượng quân sự đã giành quyền kiểm soát Myanmar, bắt giữ nhà lãnh đạo được bầu là Aung San Suu Kyi và các thành viên khác của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng chính trị của bà. Kể từ đó, đất nước rơi vào tình trạng bất ổn khi người dân tiếp tục phản đối việc tiếp quản của quân đội.
Ít nhất 788 thường dân đã chết, trong đó có 52 trẻ em, trong khi hơn 3.000 người bị giam giữ. Thuzar trước cũng đã thu hút sự chú ý đến tình hình đất nước của mình, tại buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi, khi giơ biểu ngữ có nội dung “Cầu nguyện cho Myanmar” trên sân khấu.