2/24
Vào sáng hôm thứ Ba (23/2), cảnh sát đã ập vào văn phòng và bắt giam thủ lĩnh phe đối lập Georgia Nika Melia, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị khiến thủ tướng Giorgi Gakharia phải từ chức vào tuần trước.
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Y tế cho biết 17 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại văn phòng của đảng. Những người ủng hộ ông Melia đã sử dụng đồ đạc để cố thủ bên trong, khiến cảnh sát phải xịt hơi cay trước khi cảnh sát dẫn ông Melia đi.
Ông Melia, chủ tịch đảng đối lập Phong trào Quốc gia Thống nhất (UNM), đã bị cáo buộc kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình trên đường phố vào tháng 6/2019, một cáo buộc mà ông bác bỏ là có động cơ chính trị.
Bộ Nội vụ Georgia cho biết buộc phải sử dụng các biện pháp cưỡng chế vì các nhà hoạt động đã phớt lờ nhiều khuyến cáo không được cản trở công việc của họ và từ chối rời khỏi tòa nhà. Tòa đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ sự lo lắng trước việc ông bị giam giữ và lấy làm tiếc rằng lời kêu gọi chính phủ kiềm chế và thực hiện đối thoại đã bị “phớt lờ”.
Sau khi Thủ tướng Gakharia từ chức, Bộ Nội vụ đã thông báo hoãn thực hiện lệnh bắt giữ ông. Ông Gakharia đột ngột từ chức vào ngày 18/2 với lý do phản đối lệnh bắt giữ Melia vì cho rằng điều này có nguy cơ gây chia rẽ chính trị ở Georgia.
Vào tối hôm thứ Hai (22/2), Quốc hội Georgia đã bỏ phiếu thành lập chính phủ mới, do Thủ tướng Irakli Garibashvili lãnh đạo. Ông từng là thủ tướng Georgia trong giai đoạn 2013-15.