1/1/21
Tin Washington DC – Người nhập cư tại Hoa Kỳ đang chờ đợi chính phủ mới của Tổng Thống đắc cử Joe Biden trong tâm trạng vừa hy vọng vừa lo âu, do ông Biden được cho là sẽ tháo dỡ các lệnh cấm nhập cư nghiêm khắc dưới thời Tổng Thống Trump. Tuy nhiên, ông Biden cũng gây lo ngại, do từng là phó tổng thống dưới thời Tổng Thống Barack Obama, người đã đẩy mạnh việc trục xuất trong giai đoạn cầm quyền.
Trước mắt, ông Biden có vẻ khá thân thiện với di dân. Tổng thống đắc cử đã hứa sẽ tạo điều kiện trở thành công dân cho khoảng 11 triệu di dân lậu đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Ông cũng ủng hộ các chương trình bảo vệ di dân lậu mà Tổng Thống Trump đang cố hủy bỏ, như DACA, chương trình giúp các di dân lậu được đem vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tránh được việc bị trục xuất và được phép làm việc. Sau khi nhậm chức, ông Biden dự kiến sẽ đối mặt với một loạt nhiệm vụ khó khăn, khi phải thu hồi các lệnh hạn chế nhập cư được ban hành dưới thời Trump.
Theo Viện chính sách di trú MPI, chính phủ Trump đã ban hành hơn 400 lệnh hành pháp để tái cấu trúc hệ thống di trú, với lý do rằng di dân lậu là mối đe dọa cho an ninh và kinh tế Hoa Kỳ.
Một khó khăn khác của ông Biden là chính phủ của ông sẽ thừa hưởng và phải quản lý các trại giam của Sở di trú và quan thuế ICE, hiện đang giam giữ khoảng 15,000 di dân lậu.
Dưới thời Obama, số lượng di dân lậu bị trục xuất đã đạt mức cao kỷ lục, và nhiều người khá lo ngại với ông Biden, vì cho rằng ông cũng tham gia vào chính sách trục xuất này.