WASHINGTON, DC (NV) – Có tin, Bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp cho Tòa Bạch Ốc vài kế hoạch rút bớt quân Mỹ ở Nam Hàn để lựa chọn, sau khi Tổng Thống Donald Trump yêu cầu Seoul trả tiền nhiều hơn nếu muốn quân đội Mỹ ở lại, báo The Hill cho hay vào Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy.
Một giới chức quân đội Mỹ nói với nhật báo The Wall Street rằng, thời gian qua, Tham Mưu Trưởng Bộ Quốc Phòng xem xét lại lực lượng Mỹ đóng ở Nam Hàn – hiện tại là 28,500 quân.
Ngoài Nam Hàn, Mỹ cũng đang cân nhắc tái bố trí và giảm quân số Mỹ đóng ở những quốc gia khác.
Mỹ hiện có 28,500 quân đóng ở Nam Hàn. (Hình minh họa: Jung Yeon Je/AFP via Getty Images)
Việc chính quyền Tổng Thống Trump dự tính rút bớt quân ở Nam Hàn lập tức vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp trong Quốc Hội Mỹ, như Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska). Ông Sasse nói ai ra quyết định như vậy là “không có trình độ chiến lược.”
“Không phải chúng ta đặt hệ thống hỏa tiễn ở Nam Hàn là cho chương trình phúc lợi; chúng ta đặt quân đội và vũ khí ở đó là để bảo vệ người dân Mỹ,” ông Sasse ra tuyên bố cho hay. “Mục tiêu của chúng ta là khiến giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cũng như thằng điên mê bom nguyên tử đang cai trị độc tài người dân Bắc Hàn phải suy nghĩ kỹ nếu muốn gây sự với chúng ta.”
Những năm gần đây, chính quyền Tổng Thống Trump thường xuyên gây lo ngại cho đồng minh vì những lời đe dọa rút quân Mỹ khỏi các vị trí mang tính chiến lược. Gần đây nhất, vào tháng trước, ông Trump loan báo dự tính rút hàng ngàn lính Mỹ ra khỏi Đức.
Kế hoạch giảm quân số ở Đức bị các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng phản đối vì cho rằng làm như vậy sẽ suy yếu đồng minh của Mỹ, và làm lợi cho Nga. (Th.Long) [qd]