Huawei trong thời gian gần đây khá khổ khi thị trường trên địa bàn quốc tế dần bị thu hẹp. Thậm chí tập đoàn này còn chịu những đòn khá mạnh từ cường quốc hàng đầu như Mỹ trừng phạt. Mới đây thì là việc Anh cấm cửa Huawei trên đất nước của họ.
Chính quyền Mỹ đã thúc đẩy thủ tướng Anh Johnson đi đến quyết định chấm dứt hợp tác phát triển mạng 5G với Huawei, lý do được đưa ra là công ty Trung Quốc là một rủi ro an ninh mạng lớn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang diễn ra cùng với đó là các nghi vấn về COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc đang gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh.
Huawei chính thức bị loại bỏ tại Anh.
Hội đồng An ninh Quốc gia Anh (NSC), do ông Johnson chủ trì, đã họp vào hôm qua để thảo luận về vấn đề Huawei. Bộ trưởng Truyền thông Oliver Dowden cũng đã công bố quyết định đến Hạ viện trong cùng ngày.
Lý do ngay lập tức Anh thay đổi quyết định của mình là do tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Huawei và các khách hàng của họ, bao gồm BT, Vodafone và Three đang chờ xem lệnh cấm mới sẽ được mở rộng như thế nào. Ông chủ của BT, Philip Jansen vừa qua đã cho biết, công ty này cần ít nhất 5 năm, lý tưởng nhất là 7 năm để loại bỏ Huawei.
"Nếu lệnh cấm được mở rộng cho tất cả các mạng di động và mạng cố định, bao gồm cả thiết bị cũ thì sẽ cần hơn một thập kỷ", ông Philip nói. Vodafone cho biết việc loại bỏ tất cả các thiết bị của Huawei sẽ tiêu tốn của công ty con số vài tỷ USD.
Huawei vẫn luôn phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng họ có thể làm gián điệp cho Bắc Kinh. Hãng công nghệ cho biết các lệnh trừng phạt từ Mỹ vẫn chưa rõ ràng, đồng thời thúc giục Anh chờ đợi. Trung Quốc đã chỉ ra rằng việc cấm một trong những công ty công nghệ toàn cầu hàng đầu của họ sẽ có sự phân nhánh sâu rộng.
Đại sứ Trung Quốc tại Anh nói rằng việc quay đầu với Huawei sẽ làm hỏng hình ảnh của Anh và họ sẽ phải chịu hậu quả nếu đối xử với Trung Quốc như một quốc gia thù địch.
VietBF Sưu Tầm