Nhiều nước trên thế giới đang giảm 50% giá điện cho người dân. Việt Nam dự tính chỉ giảm 10% giá điện cho người dân. Nhưng vẫn còn chiêu trò không muốn giảm.

Sau khi EVN, Bộ Công thương bị nhiều người nhắn tin gọi điện đòi giảm giá điện thì mới tá hoả suỵt báo chí cho lên bài là đã có kế hoạch giảm giá điện 3 tháng cho dân, mỗi tháng 10%.
Nhưng nói dối luôn lòi đuôi. Vì sau đó lại nói là cần bàn với Bộ Tài chính để ra quyết định. Giá điện luôn là quyết định của liên bộ Tài chính - Công thương. Chưa bàn 2 bộ mà Bộ Công thương đã nói là đã có quyết định giảm 10%. Tức là chỗ Trần Tuấn Anh công thương không coi chỗ anh Đinh Tiến Dũng bộ trưởng Bộ Tài chính ra cái cc gì hết.
Ngoài nói dối, bọn Bộ Công thương còn mất dạy. Chúng nó thừa biết là khi dân phải ở nhà nhiều thì tất yếu điện tiêu thụ nhiều. Mà càng tiêu thụ nhiều thì càng phải trả ở mức giá cao hơn. Khi bạn tiêu thụ số lượng điện tăng 10% so với bình thường thì bạn sẽ phải trả nhiều hơn thêm 10% tiền chứ không chỉ tăng thêm 10% tiền vì giá bậc thang.
Nên việc bộ Công thương của Trần Tuấn Anh đề xuất giảm 10% là rất điếm. Anh em nhân dân bây giờ chỉ còn trông chờ vào chỗ anh Đinh Tiến Dũng bộ trưởng Bộ Tài Chính. Nếu anh ấy đề xuất giảm 30-50% và kiên quyết vậy, thì may ra dân mới được nhờ.