04/07/20
Trong buổi họp báo về dịch COVID-19 tại Ṭa Bạch Ốc có một phóng viên của Đài truyền h́nh Phượng Hoàng (Phoenix TV) ở Hong Kong tham dự.
Trụ sở của Phượng Hoàng TV ở Mỹ, Irwindale, California. Phoenix TV.
Theo một số nhà báo Mỹ, cũng như các nhân vật có tên tuổi của Đảng Cộng ḥa cảnh báo rằng Đài Phượng Hoàng này là một bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Những người này đặt câu hỏi tại sao một cơ quan tuyên truyền cộng sản như thế lại có thể vào họp báo tại Ṭa Bạch Ốc.
Mỹ hiện nay xem các cơ quan báo chí của Hoa lục là viên chức nhà nước cộng sản, và bị giới hạn ở số 100 người trên toàn nước Mỹ.
Nhưng Phượng Hoàng lại có danh nghĩa là một kênh truyền h́nh tư nhân, đóng ở Hong Kong, lănh thổ thuộc Hoa Lục nhưng vẫn được giữ một số quyền tự do ngôn luận.
Một cựu giám đốc của Phượng Hoàng là ông Chung Pong đă điều trần vào năm 2018 rằng Đài này là một cơ sở tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được lệnh không đưa h́nh ảnh tốt về nước Mỹ.
Ông Chung Pong bị ông Giang Trạch Dân, lănh đạo Trung Quốc ra lệnh sa thải vào năm 2002.
Vào năm 2012 một tổ chức quan sát tự do báo chí tại Washington D.C. là Freedom House cho biết Đài Phượng Hoàng có chủ nhân là một cựu sĩ quan quân đội, có quan hệ khăng khít với các viên chức Bắc Kinh.
Trong thời gian gần đây người ta cũng thấy Đài Phượng Hoàng là nơi đưa ra những “lời thú tội” của những nhà bất đồng chính kiến bị bắt tại Hoa Lục.
Trong cuộc họp báo ngày 7-4-2020, phóng viên của Phượng Hoàng có trao đổi với Tổng thống Trump một vài câu, nhưng thực sự không phải là câu hỏi mà là những lời nói tốt đẹp về chuyện các chuyên cơ chở thiết bị y tế của Hoa Lục sang giúp đỡ nước Mỹ chống dịch bệnh.
NG H̉A