02/28/20
HONOLULU, Hawaii (NV) — Hải Quân Hoa Kỳ vừa ra lệnh cho tất cả các chiếm hạm từng ghé bến các quốc gia trong vùng Thái B́nh Dương phải tự biệt lập, ở ngoài biển 14 ngày, để có thời giờ theo dơi t́nh trạng sức khỏe của các quân nhân, xem có triệu chứng nhiễm COVID-19 hay không.
Chiến hạm Hoa Kỳ USS Chancellorsville (CG-62) trong lần ghé bến Hồng Kông. (H́nh: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)
Theo bản tin của CNN hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, phát ngôn viên Hải Quân Hoa Kỳ, Trung Úy James Adams, cho biết “do sự cẩn thận tối đa, Hạm Đội Thái B́nh Dương nay đang tiến hành thêm các biện pháp ngăn ngừa việc thủy thủ đoàn trên các chiến hạm bị lây nhiễm COVID-19, và cũng để xem xét t́nh trạng sức khỏe của những người đă đến các khu vực có nhiều rủi ro.”
Phát ngôn viên này nói thêm rằng “Cho đến nay không hề có chỉ dấu nào cho thấy có quân nhân Hải Quân nào bị nhiễm COVID-19,” tuy nhiên cũng cho biết thêm rằng Hải Quân Hoa Kỳ có thêm biện pháp này để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các thủy thủ, gia đ́nh của họ cũng như những người chung quanh.
Tư Lệnh Hạm Đội Thái B́nh Dương, Đô Đốc John Aquilino, ra chỉ thị là tất cả các chiến hạm Hoa Kỳ vừa rời khỏi các bến từ các quốc gia khác trong khu vực, “phải tiếp tục ở ngoài khơi thêm ít nhất 14 ngày trước khi vào một bến khác, để có thời gian xem có triệu chứng dịch nhiễm virus hay không.”
Đây là biện pháp mới nhất mà Ngũ Giác Đài đă thi hành để bảo vệ các quân nhân trước đe dọa của COVID-19, vốn đang từ Trung Quốc lây sang 43 quốc gia khác, ảnh hưởng tới hoạt động của quân đội Hoa Kỳ tại Á Châu, Trung Đông và Âu Châu.
Hôm Thứ Tư, Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương, vốn chỉ huy tất cả các đơn vị Hoa Kỳ trong khu vực này, ra lệnh giới hạn việc tới Nam Hàn của các quân nhân, nhân viên nhà thầu quân đội, và nhân viên dân sự Bộ Quốc Pḥng, nếu không cần thiết.
Bộ Chỉ Huy Trung Bộ (USCENTCOM), có vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Đông sang tới Trung Á, cũng đưa ra các biện pháp giới hạn di chuyển của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực trách nhiệm.
(V.Giang)