Chính phủ Mỹ nay đã gia tăng nỗ lực tịch thu đất tư nhân ở Texas để xây tường biên giới, sau khi Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền được ba năm, vì vậy các luật sư Bộ Tư Pháp đã nộp ba đơn kiện trong tháng này để đòi tịch thu đất từ các chủ tư nhân.

Tường biên giới xây trên đất tư nhân, gần sông Rio Grande ở Texas. (Hình: Delcia Lopez/The Monitor via AP)
Hứa hẹn xây tường biên giới của Tổng Thống Trump trong thời gian qua thường xuyên gặp các phản ứng kháng cự, trên mặt chính trị, pháp lý và môi trường ở tiểu bang Texas, nơi có đường biên giới với Mexico dài nhất nước Mỹ. Phần lớn đất đai dọc theo sông Rio Grande, biên giới thiên nhiên ở Texas, là của tư nhân và cũng là nơi có giá trị môi trường quan trọng.
Cho tới nay, chưa có mảnh đất tư nhân nào bị tịch thu. Tuy nhiên, các luật sư Bộ Tư Pháp đã nộp ba đơn kiện trong tháng này để đòi tịch thu đất từ các chủ tư nhân. Hôm Thứ Ba, các luật sư chính phủ đưa đơn đòi tịch thu đất ngay lập tức, thay vì đợi đến khi có phiên tòa xử vào Tháng Hai năm tới.
Bộ Tư Pháp cho biết họ sẵn sàng để nộp thêm nhiều đơn đòi tịch thu đất trong những tuần tới đây. Các quan sát viên nói rằng tòa án Mỹ thường nghiêng về việc cho phép chính phủ tịch thu đất của dân để dùng cho các công trình nhà nước.
Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền cho tới nay, chính phủ Mỹ đã xây khoảng 90 dặm (chừng 145 km) tường, phần lớn chỉ là để thay thế các hàng rào cũ. Nếu muốn đạt được mục tiêu Tổng Thống Trump đề ra là xây 500 dặm tường (800 km) từ nay đến cuối năm 2020, sẽ đòi hỏi việc gia tăng nỗ lực tịch thu đất ở Texas. (V.Giang)