19/12/2019
Tin Saigon.- Báo Thanh niên ngày 19 tháng 12 năm 2019 loan tin, một số thạc sĩ, tiến sĩ Việt Nam đã đưa ra các giải pháp chống ngập cho Sài Gòn như: thu tiền thoát nước mưa, dùng hoá chất chống ngập, và hoàn thành dự án chống ngập 10,000 tỷ đồng.
Theo đó, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiệp, giảng viên trường đại học Tài Nguyên- Môi trường tại Sài Gòn đưa ra giải pháp, cần nghiên cứu đập làm giảm năng lượng dòng triều để tránh rủi ro cho lưu vực bên trong đập. Ông Thiệp đưa ra đề nghị rằng, nhà cầm quyền thành phố cần nghiên cứu đề án để tiến đến việc thu lệ phí thoát nước mưa đối với các công trình xây dựng không hết diện tích đất mà có công trình điều tiết nước mưa. Các gia đình, công sở phải có giải pháp trữ, và tiêu nước mưa.

Khác với ông Thiệp, tiến sĩ Đặng Trọng Vũ, đại diện tập đoàn SBF của Canada lại đưa ra giải pháp rằng, nhà cầm quyền có thể dùng hoá chất Drap Reduction Polymer hoà tan vào nước, vì chất này có thể giúp tăng công suất dòng chảy lên đến 40%, đồng thời không ảnh hưởng đến môi trường.
Còn tiến sĩ Võ Kim Cương, cựu Phó kiến trúc sư trưởng ở Sài Gòn thì cho rằng, nhà cầm quyền cần ưu tiên đầu tư một số công trình chống ngập, trong đó ưu tiên nhất là dự án chống ngập 10,000 tỷ đồng mà nhà cầm quyền thực hiện nhiều năm nay vẫn chưa xong. Theo ông Cương, dự án này có thể giải quyết được tình trạng ngập do triều cường, biến đổi khí hậu và mưa lớn.
Tiến sĩ Hồ Tuấn Đức, Trường đại học Bách Khoa tại Sài Gòn thì nhận định, rác ở các cống thoát nước trong thành phố quá nhiều đã làm hạn chế việc thoát nước.