12/03/19
HYOGO, Nhật Bản (NV) – Một bà Việt Nam hôm 2 Tháng Mười Hai, 2019, bị Cảnh Sát tỉnh Hyogo bắt giữ với cáo buộc hối lộ một nam nhân viên của Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam ở thành phố Fukuoka để làm giấy tờ cư trú.
Ngày 3 Tháng Mười Hai tin từ Asahi Shinbum cho biết, bà Duong Thi The (34 tuổi, sống tại thành phố Kobe) bị Cảnh Sát tỉnh Hyogo cáo buộc trả tổng cộng 150,000 yen ($1,370) để nhân viên lãnh sự trên cấp giấy tờ cho năm người Việt khác trong thời gian từ Tháng Năm, 2017, đến Tháng Giêng, 2019.
Trong số các giấy tờ này có “Giấy Chứng Nhận Kết Hôn” ở Việt Nam mà lãnh sự quán thường không cấp cho du khách sang Nhật Bản theo diện ở ngắn hạn.
Theo cảnh sát, từ Tháng Hai, 2016, bà The bắt đầu quảng cáo trên các mạng xã hội và nhiều nơi khác về dịch vụ hỗ trợ người Việt Nam xin cấp quyền cư trú ở Nhật Bản. Từ khoảng Tháng Năm, 2016, bà The đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên nam nhân viên lãnh sự trên khoảng 200 lần với tổng số tiền 4 triệu yen ($37,750).
“Đây là hành vi phạm tội có thể dẫn tới một vụ kết hôn giả với mục đích đạt quyền cư trú tại Nhật Bản. Bà The đã thừa nhận tội của mình, trong khi nam nhân viên 38 tuổi của Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam đã rời khỏi Nhật Bản. Thế nhưng một quan chức của Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Fukuoka cho rằng ‘Không biết gì về sự việc và đang xem xét vấn đề,’” một cảnh sát nói với Asahi Shinbum.
Theo luật pháp Nhật Bản, việc hối lộ công chức ngoại quốc có thể bị phạt tù tới năm năm hoặc phạt 5 triệu yen, hoặc cả hai. Tuy nhiên, không có quy định về hình phạt đối với các công chức ngoại quốc liên quan đến hành vi này.
Đây là lần thứ hai cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một nghi can với cáo buộc “Hối lộ công chức ngoại quốc” và bà The là người ngoại quốc đầu tiên bị bắt với tội danh trên.
Bà Nguyễn Thị Tươi bị phạt tù vì mang 60 kg thịt chó vào Nhật Bản. (Hình: Kansai)
Liên quan đến người Việt phạm tội tại Nhật Bản, hôm 2 Tháng Mười Hai, Tòa Án tỉnh Osaka đã xét xử bà Nguyễn Thị Tươi (37 tuổi, sống tại thành phố Himeji, tỉnh Hyogo) tội “Buôn lậu thịt chó” với mức án 18 tháng tù và bốn năm án treo.
Theo News24 từ Tháng Tư, 2019, bà Tươi đã ba lần mang theo tổng cộng gần 60 kg thịt chó sang Nhật Bản mà không có xác nhận kiểm dịch. Trước tòa, nghi can thừa nhận rằng do biết người Việt thích thịt chó nên nhập sang để ăn và bán cho các thực tập sinh tại đây.
Tòa án xác định bà Tươi “đã nhập lậu thịt chó với số lượng lớn và nhằm mục đích buôn bán.” Thẩm phán cho hay, dù đã được cảnh báo nhiều lần về vấn đề kiểm dịch, người phụ nữ này vẫn tiếp tục vi phạm.
(Tr.N)
NV