15/10/2019
Tin Vietnam.- Báo Tiền Phong ngày 15 tháng 10 năm 2019 loan tin, ngay từ trưa ngày 9 tháng 10 năm 2019, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã phát hiện ra nguồn nước cung cấp cho người dân Hà Nội có váng dầu. Thế nhưng công ty này vẫn tiếp tục bán nước cho dân, đồng thời đổ thêm hoá chất xuống nước.
Để giải quyết sự việc, phía công ty đã thuê khoảng 50 người dân sống ở khu vực lân cận lội xuống suối vớt váng dầu nhớt với giá 400,000 đồng một ngày. Khi người dân xuống vớt thì trong người có cảm giác buồn nôn, nhiều người bị dị ứng, găng tay dùng để vớt dầu liền bị bở nát, quần áo giặt không hết mùi khét nên phải đốt bỏ. Vì vậy, họ không làm nữa nên công ty đã tăng giá lên 500,000 đồng thì họ mới tiếp tục làm.
Người dân cho biết, đây là loại váng dầu nhớt đã qua sử dụng, và khá lạ. Một người dân dùng nước ở con suối bị ôi nhiễm này nuôi cá cho biết, nước suối đã khiến cho 700 kg cá nhà anh bị chết.

Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc công ty cấp nước sông Đà cho biết, khi sự việc xảy ra, trong bể chứa không có nước, nên công ty vẫn tiếp tục dùng nguồn nước ô nhiễm để cấp cho dân. Đồng thời, công ty dùng than hoạt tính, và tăng lượng hoá chất, trong đó có Clo để bỏ vào nước bán cho dân sử dụng. Tất cả các sự việc này đều được công ty cấp nước sông Đà dấu nhẹm. Thậm chí công ty này còn dối trá nói rằng những hình ảnh có vết dầu loang tại đầu nguồn cấp nước nhà máy không phải vị trí gần nhà máy. Chỉ đến khi sự việc được báo chí thông tin rầm rộ công ty mới thừa nhận.
Còn đối với nhà cầm quyền, trong 5 ngày qua, họ không hề đưa ra một cảnh báo nào cho người dân.
Dư luận đặt nghi vấn, ai là người đã đổ lượng chất thải trên ra đầu nguồn dòng nước ăn của người dân? Và mục đích của hành vi nguy hiểm này là gì?