Video: Máy bay C-17 quân đội Mỹ hạ cánh xuống gần biên giới Venezuela. Sáng 16-2-2019, 3 máy bay C-17 trở hàng nhân đạo Mỹ hạ cánh xuống thị trấn Cucuta gần Venezuela khoảng 15 dặm.
Đây là lần đầu tiên C-17 trở hàng viện trợ nhân đạo. Theo một quan chức quốc phòng, hơn 200 tấn viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, vật tư y tế và bộ dụng cụ vệ sinh.
Ba máy bay chở hàng C-17 theo lịch trình của Không quân cất cánh từ Căn cứ Homestead ở Florida đã hạ cánh xuống Cucuta.
Viện trợ đang được dự trữ theo yêu cầu của nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Juan Guaidó, người tuyên bố mình là tổng thống lâm thời vào tháng trước.
Tổng thống Nicolás Maduro đã cáo buộc rằng viện trợ này là một phần trong âm mưu của Hoa Kỳ nhằm ngụy trang một cuộc xâm lược vào Venezuela.
Ông Guaidó cho biết khoảng 600.000 tình nguyện viên Venezuela sẽ mang viện trợ qua biên giới vào ngày 23/2.
Hiện vẫn chưa rõ liệu viện trợ có vào nổi Venezuela.
Một cây cầu đường bộ giữa Venezuela và Colombia vẫn bị chặn bằng container.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Cucuta, quản trị viên USAID Mark Green cho biết viện trợ đã được ông Guaidó yêu cầu vì Venezuela đang trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo.
"Trẻ em đang đói, và gần như mọi bệnh viện ở Venezuela đều gặp phải tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng."
C17 có khả năng hạ cánh mà không cần đường băng bê tông.
Đại diện của ông Guaidó cho biết nhiều điểm thu tiền viện trợ đang được mở ra ở Brazil và Caribbean.
Ông cho biết các cuộc họp sẽ diễn ra với chính phủ Brazil trong tuần này để tổ chức chi tiết các cơ sở ở bang Roraima của Brazil ở biên giới với Venezuela.
Ông nói thêm rằng viện trợ Miami sẽ bay đến lãnh thổ Curaçao của Hà Lan vào đầu tuần tới.
Tổng thống Maduro đã gọi hoạt động này là một chương trình do Mỹ dàn dựng và phủ nhận có bất kỳ khủng hoảng nào.
Vào thứ Sáu, ông đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục cảnh giác cao độ trước những gì ông mô tả là "kế hoạch chiến tranh" của Hoa Kỳ.