Minh Vương là quân bài bí ẩn ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Việt Nam trước Hàn Quốc. Chỉ thi đấu 25 phút trong toàn giải đấu nhưng Minh Vương đã thực sự tỏa sáng. Minh Vương tận dụng cơ hội hiếm hoi để tạo bàn thắng cho Olympic Việt Nam vào phút chót.
Minh Vương là cầu thủ vừa ghi bàn thắng quý như vàng đầy hi vọng cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Vừa được tung vào sân, Minh Vương đã tận dụng cơ hội hiếm hoi của mình để toả sáng. Trước đó, anh chàng cũng chỉ giành "vé vớt" vào phút chót khi Thành Chung bị chấn thương nên mới được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển. 
Trần Minh Vương sinh ngày 28 tháng 03 năm 1995 tại xã Thụy Chính huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam, hiện đang thi đấu cho đội tuyển U-19 quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền vệ, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội I của câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
Anh là một trong số ít những cầu thủ trẻ được đánh giá khá cao về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật.
Nhắc đến CLB HAGL, không quá khó để người ta kể ra vanh vách những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Lứa cầu thủ tài hoa thế hệ đầu tiên của lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG đã quá nổi tiếng vì vậy, nếu không phải là fan bóng đá từ lâu thì ít người quan tâm hay chú ý đến cái tên Trần Minh Vương. Anh chàng cầu thủ sinh năm 1995 cũng đã lỗi hẹn với giải U23 châu Á vừa rồi vì dính chấn thương khi luyện tập. Ở CLB HAGL, Minh Vương cũng khá mờ nhạt trước sự toả sáng của Công Phượng và các đồng đội khác. 
Chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn là 1m67 nhưng anh chàng cầu thủ này sở hữu vẻ ngoài cực kì thân thiện, dễ mến. Anh chàng dễ làm chúng ta liên tưởng đến cậu bạn bàn bên ấm áp, dễ thương mà "năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đúng không?
Minh Vương là con út trong 1 gia đình có 2 anh em trai. Từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê với bóng đá. Ở cái tuổi mà nhiều người mới bắt đầu làm quen với bộ môn này, Minh Vương cùng với nhiều bạn đồng trang lứa đã giành được khá nhiều thành tích ở các giải cho thiếu niên.
Năm 2007, anh được chọn vào đội Năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai. Trong nhiều năm liền, anh luôn giữ vị trí đội trưởng và là trụ cột của đội khi thi đấu ở các giải trẻ. Đầu năm 2013, anh được gọi lên đội dự tuyển U19 Việt Nam, nhưng không tham dự giải U19 Đông Nam Á.
Đến tháng 4 năm 2013, anh được HLV Choi Yoon Gyum điền vào danh sách đội HAGL thi đấu tại V.League, đánh dấu 1 bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của anh. Tháng 7 năm 2014, Minh Vương chính thức được gọi trở lại vào đội tuyển U19 Việt Nam, cùng đội tham gia nhiều giải đấu lớn.
Ít chia sẻ trên MXH nên những hình ảnh về Minh Vương không có nhiều. Tuy nhiên, sau bàn thắng vừa rồi, chắc chắn Minh Vương sẽ được chú ý và có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn nữa ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia.