Có ơn với Thúy Nga, có ơn với VietFace rồi nhắm mắt làm theo đó là một sự ngụy biện. Cái ơn là đối với tổ quốc Việt Nam, và không có cái ơn nào là lớn hơn cái ơn đó cả. Tiến Sĩ Long Phạm chia sẻ.
“… Tyler Diệp Miên Trường là Giám đốc về chính trị của Đài Vietface… chúng ta có được nghe ông có lên tiếng qua một chương trình radio của Minh Phượng, Radio Bolsa thì Diệp Miên Trường nói là đài Vietface đã làm ơn với ông ta trước khi ông ta trở thành dân cử, do đó cái văn hóa của người VN mình là phải nhớ ơn và trả ơn. Bởi vậy ông ta không thể nào mà làm khác hơn được, do đó đã ủng hộ Vietface cho tới giờ này…
Chúng tôi nghĩ là cái câu trả lời của ông Diệp Miên Trường là một lời nói rất là ngụy biện, là vì dù cho mình có mang ơn người nào chăng nữa, không có cái ơn nào là cái ơn bằng cái ơn với Tổ quốc VN, không có cái ơn nào là cái ơn lớn đối với VNCH và đối với các chiến sĩ đã hy sinh bỏ mình để mà bảo vệ cái tự do, để mà chúng ta có thời gian ở VN cũng như cái tự do chúng ta có hôm nay. Bởi vậy, những người nào mà nói là vì nhớ ơn, mang ơn đài Vietface mà bây giờ đài Vietface họ làm ăn với Việt Cộng mình cũng phải nhắm mắt làm theo, cái đó là một sự ngụy biện. Cái ơn là cái ơn đối với tổ quốc VN và không có cái ơn nào lớn hơn cái ơn đó cả…”