Hôm qua 3/2, lãnh đạo đối lập Alexei Navalny ra hầu tòa vì bị buộc tội biển thủ công quỹ của doanh nghiệp nhà nước "Kirovles". Tòa án quận Lênin, tỉnh Kirov, Liên bang Nga đã tuyên ông này 5 năm tù treo và như vậy cơ hội tranh cử tổng thống Nga của Alexei Navalny là "chấm hết".

Ông Alexei Navalny giữa sự "bao vây" của phóng viên. Ảnh: Reuters
Công tố viên Sergei Bogdanov, người giữ quyền công tố tại phiên tòa, đã đề nghị xử phạt ông Navalny mức án 5 năm tù treo và nộp phạt 500.000 ruble. Nhân vật thứ hai liên quan đến vụ án này là Petr Ofitserov cũng bị đề nghị xử phạt mức án 4 năm tù treo và phải nộp số tiền phạt tương tự.
Theo công tố viên Bogdanov, tội của các bị cáo đã được chứng minh rõ ràng. Ông Navalny cố tình hành động vì những mục đích tư lợi, thông đồng phạm tội.
Ngoài ra, ông Bogdanov cũng cho rằng tòa án không cần phải lưu ý đến phán quyết của Tòa án nhân quyền châu Âu (ECHR), trong đó cáo buộc Nga vi phạm quyền được xét xử công bằng của ông Navalny.
Luật sư của các bị cáo tiếp tục lên tiếng yêu cầu chấm dứt vụ án vì cho rằng thân chủ của mình hoàn toàn vô tội. Dự kiến, ngày 8/2, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
Nếu bị tuyên án, ông Navalny sẽ không thể ra tranh cử tổng thống năm 2018.
Therealtz © VietBF