Không thể lo được cuộc sống gia đình ở Việt nam, những người lao động đã phải tha phương cầu thực. Hiện những lao động Việt sang Đài Loàn làm thuê với đủ nghề. Trước khi đi họ đã phải học tiếng, nghề, học những phong tục tập quán bên Đài để có thể hòa nhập vào cuộc sống bên đó. Họ đã phải nộp tiền bảo lãnh môi giới, phần lớn là đi vay ngân hàng.
Điều luật yêu cầu công nhân nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải “3 năm xuất cảnh 1 ngày” bị cho là phi lý.
Một cuộc biểu tình ở Đài Loan (Ảnh: European Pressphoto)
Theo điều 52 trong Luật Giao dịch của Đài Loan, công nhân nước ngoài làm việc tại nước này “3 năm phải xuất cảnh 1 ngày”.
Quy định “3 năm xuất cảnh 1 ngày” buộc người lao động nước ngoài phải rời khỏi Đài Loan một ngày sau khi hoàn tất hợp đồng ba năm làm việc. Muốn trở lại Đài Loan làm việc người lao động phải trả thêm những khoản phí cho môi giới.
Ngày 21/10, gần 200 công nhân nước ngoài làm việc tại Đài Loan, trong đó có một số người Việt Nam đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội tại Đài Bắc để kêu gọi xóa bỏ điều luật mà họ cho là phi lý và bị môi giới lạm dụng.
Một người biểu tình cho biết, sau cuộc họp cùng ngày, các vị dân biểu đã hủy điều luật theo yêu cầu của đông đảo người lao động nước ngoài tại Đài Loan. Tuy nhiên, quyết định vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa để tống thống ký, cho đưa vào thi hành.
Vietbf @ sưu tầm.