Do chính sách cũ mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con nên Trung Quốc rơi vào trạng thái thiếu nữ trầm trọng. Bởi vậy, trong các buổi đi xem mặt, thay vì các nam thanh nữ tú thì chủ yếu chỉ có bố mẹ già đi tìm người yêu hộ con trai.
Số người đến tham dự rất đông, nhưng trên 90% khách dự lại là những người có tuổi. Họ là những người làm cha làm mẹ đến tham dự ngày hội, nhằm tìm vợ, tìm chồng cho con.
Đến dự ngày hội làm quen, các ông bố bà mẹ đều mang theo hồ sơ lý lịch tóm tắt cùng ảnh của con. Nhiều người còn in tư liệu về con và yêu cầu tìm đối tác ra giấy, đeo trước ngực hoặc giơ lên trên đầu.
Một số thông cảm với sự lo lắng của các bậc phụ huynh, nhưng cũng có một số giễu cợt cách làm của họ: “Thật chả khác đi tìm trẻ lạc”, “Gặp mặt ư? Tìm chỗ môn đăng hộ đối thì đúng hơn”…