Nghi phạm là ông Phạm Hoàng Hùng, một Việt kiều Pháp về nước từ năm 1990. Tuy nhiên ông Hùng lại có hành vi trộm cước điện thoại quốc tế với một số đồng phạm khác tại Mỹ. Được biết số tiền nghi phạm chiếm đoạt được là hơn 10 tỉ đồng và tòa đã tuyên án ông Hùng 18 năm tù giam.

Bị cáo Phạm Hoàng Hùng.
Ngày 22-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án bị cáo Phạm Hoàng Hùng (SN 1960, quốc tịch Pháp, ngụ Thái Lan) 18 năm tù và 30 triệu đồng về tội trộm cắp tài sản. HĐXX đồng tình với án sơ thẩm rằng cần xử nghiêm trong trường hợp này.
Theo hồ sơ, bị cáo Hùng là Việt kiều Pháp về nước từ năm 1990 và làm giám đốc một công ty. Tháng 3-2000, Hùng đến Mỹ gặp bạn là Nguyễn Trường Giang (đang bị truy nã) bàn bạc về việc thiết lập, kinh doanh, vận hành hệ thống viễn thông chuyển cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam.
Đôi bên thoả thuận, Hùng sẽ về nước tìm kiếm địa điểm thuê chỗ để lắp đặt hệ thống viễn thông và thuê mấy điện thoại vô tuyến cố định để đấu nối và quản lý hệ thống trên tại Việt Nam. Còn Giang sẽ gửi tất cả trang thiết bị và chuyên viên đến Việt Nam để lắp đặt hệ thống viễn thông. Với mô hình này, cuộc gọi từ Mỹ về Việt Nam chỉ được quản lý và tính cước như cuộc gọi nội hạt. Giang in thẻ cào bán tại Mỹ, mỗi phút khai thác, Giang sẽ trả phí cho Hùng 0,2 USD.
Từ đó cho đến tháng 12-2000, Hùng đã trực tiếp thuê, chỉ đạo điều hành nhiều người lén lút lắp đặt, thiết lập và khai thác hệ thống thiết bị viễn thông liên lạc trực tiếp với vệ tinh nước ngoài tại hai địa điểm một ở đường Lam Sơn một ở đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận trộm cước điện thoại quốc tế, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
Ngày 13-12-2000, đường dây trộm cước viễn thông này bị công an triệt phá. Các đối tượng làm thuê cho Hùng bị lãnh án từ bốn đến 16 năm tù và bồi thường các thiệt hại.
Còn Hùng xuất cảnh trước khi vụ án bị phá đến năm 2001, công an phát lệnh truy nã Việt kiều Pháp này. Chiều 10-3-2015, sau 15 năm lẩn trốn, Hùng bị công an bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
hoalyly@vietbf sưu tầm