Tết đã qua cũng là lúc đào, quất chơi tết từ nhà…ra đường. Có thể thấy những cành đào, quất được vứt khắp nơi trên đường phố. Việc vứt đào quất bừa bãi cũng làm mất vệ sinh môi trường và cũng gây mất thẩm mĩ đô thị.
Sau những ngày tết Bính Thân, những cành đào, cây quất trang trí nhà cửa dịp tết giờ đây chất đầy các xe chở rác
Theo ghi nhận trên một số tuyến phố Hà Nội, không khó để có thể bắt gặp được những hình ảnh đào, quất bị vứt trên đường phố, vỉa hè.
Tuy nhiên thay vì đổ rác theo giờ nhiều gia đình do quá nhiều rác không thể chờ đã mang rác ra đường để khiến cho không ít những "bãi rác mini" mọc lên khắp nơi trên đường.
Việc thu dọn những cành đào này khá vất vả và tốn nhiều thời gian bởi cành lá cồng kềnh, cánh hoa đào rơi rụng khắp nơi gây mất vệ sinh môi trường.
Một cành đào bị vứt trên đường Tây Sơn.
Theo các công nhân vệ sinh môi trường, họ đã bắt đầu phải thu dọn rác đào, quất từ mùng 4 Tết nguyên đán.
Nguyên nhân là do năm nay thời tiết nắng nóng, hoa nở sớm và nhanh tàn, khó giữ được lâu nên nhiều gia đình phải vứt bỏ sớm.
Cũng giống như đào, quất cũng bị vứt bỏ sớm do thời tiết nắng nóng.
Thậm chí nhiều cây quất vẫn còn tươi cũng bị vứt bỏ ngay ở vỉa hè.
Bên cạnh đào, quất thì các loại hoa chơi tết cũng tàn và bị vứt bỏ.
Theo ghi nhận trên đường Phạm Hùng, hàng chục cây đào do không bán được trước tết đã bị vứt bỏ bên vỉa hè từ 27 Tết mà không có ai đến thu dọn.
Đào điếc nụ không bán được tràn lan trên hè phố gây mất thẩm mỹ và mất vệ sinh.
VietBF © Sưu Tầm