Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tại cuộc họp chung cấp bộ trưởng ngoại giao ngày 30/9 đã cùng kêu gọi giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế.
Theo tờ Deccan Herald, cuộc họp giữa Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đối ngoại Ấn Độ Sushma Swaraj, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại New York, Mỹ đánh dấu sự nâng cấp cơ chế đối thoại của các quan chức ngoại giao cấp cao giữa 3 nước vốn được tiến hành từ hồi năm 2011 cho đến nay. Động thái này cho thấy việc cả New Delhi, Tokyo và Washington đều đang ngày càng có những mối quan tâm chung về lợi ích chiến lược của họ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tờ Kyodo dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, trong cuộc họp diễn ra bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Kishida đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Nhật được dẫn lời nói rằng các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng và thay đổi hiện trạng như hoạt động cải tạo đất quy mô lớn và việc sử dụng quân đội vẫn đang tiếp diễn ở Biển Đông.
Theo Hindustan Times, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, Ngoại trưởng của 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại ở Biển Đông. “Cả 3 nước nhất trí cùng hợp tác để duy trì an ninh hàng hải thông qua việc hợp tác mạnh mẽ hơn” – tuyên bố chung cho hay.
Cũng tại cuộc họp vừa diễn ra, những người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đều nhất trí cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Đông Á được tổ chức hàng năm chính là diễn đàn hợp lý nhất để giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, Ngoại trưởng của 3 nước cũng thống nhất về việc thành lập một nhóm chuyên gia để thúc đẩy các nỗ lực chung trong việc tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt là giữa khu vực Đông và Đông Nam Á.
Tuyên bố của các Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động xây đảo bất hợp pháp ở Biển Đông, dấy lên những lo ngại rằng việc kiểm soát được vùng biển trọng yếu này sẽ cho phép Bắc Kinh cản trở việc vận chuyển hàng hóa tới tất cả các nước Đông và Đông Nam Á cũng như ngăn lực lượng quân đội nước ngoài tiếp cận khu vực này.
Tại cuộc gặp vừa diễn ra tại New York, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa nhấn mạnh Biển Đông là vùng biển quốc tế và vấn đề chủ quyền tại khu vực này cần phải được phân định theo luật pháp quốc tế, mà cụ thể là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Cũng trong ngày 30/9, phát biểu tại cuộc họp với các Bộ trưởng Ngoại giao của các nước ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông. “Tôi muốn nói rõ rằng Mỹ sẽ không chấp nhận việc tự do hàng hải, hàng không và việc sử dụng biển vào các mục đích hợp pháp khác bị hạn chế, dù đó là một tàu chiến lớn hay là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Nguyên tắc rất rõ ràng: quyền của tất cả các nước phải được tôn trọng” – ông Kerry nêu rõ. Ông Kerry cho rằng, Mỹ và các nước ASEAN hiện đối mặt với không ít thách thức nhưng bày tỏ hy vọng rằng các thách thức này có thể được giải quyết nếu 2 bên hợp tác cùng nhau.
VietBF© Sưu tập