Gần đây, một đoạn video được chia sẻ trên cộng đồng mạng ghi lại hình ảnh một cô y tá tắm cho đứa trẻ. Nhiều người đã phẫn nộ vì em bé khóc, nhiều người khác lại cho rằng đó là đúng quy cách.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vẫn cảm thấy rất vui nếu con ông được tắm như bé sơ sinh trong clip đang khiến dư luận dậy sóng phẫn nộ.
Ảnh cắt từ clip.
PV: -Nơi tắm trẻ được cho là ở Bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Ông nghĩ sao về điều này?
Ông Vũ Văn Tâm: -Có ai dám khẳng định sự việc xảy ra ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng không? Nếu xác minh được clip đó được ghi lại tại bệnh viện của tôi thì tôi sẽ đồng ý để Sở Y tế, các cơ quan báo chí vào cuộc.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi văn bản về quy trình tắm cho bé ở đây để cung cấp. Tôi cũng sẽ cho các bạn xem luôn video/clip người ta tắm cho trẻ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Dù chưa xác minh được thực hư clip thế nào, nhưng tôi đang lo có sự dàn dựng về bối cảnh. Phía công an cho biết họ cũng chưa có đủ căn cứ để xác minh sự việc xảy ra ở bệnh viện của tôi.
Công an cũng đang xem xét xem đây liệu có phải một vụ dàn dựng hay không.
PV: -Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng học tập mô hình tắm cho bé từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?
Ông Vũ Văn Tâm: -Không phải là học, mà đó là quy trình của Bộ Y tế. Hà Nội không được phép làm sai và ở Hải Phòng cũng thế!
Có hai cách tắm là tắm chậu hoặc tắm vòi. Tắm chậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh từ cháu này sang cháu khác nhất là khi số lượng trẻ sơ sinh lớn.
Không thể mỗi cháu một chậu được. Vậy nên khi ta tắm theo cách 1 thì trẻ dễ bị lây chéo một số loại bệnh về da do chúng ta không có đủ thời gian khử khuẩn bám vào chậu.
Cách 2 là tắm vòi, giống như quy trình rửa tay thường xuyên của cán bộ, nhân viên y tế trước khi thao tác. Tắm vòi sẽ có thêm một số quy định như về nguồn nước, nhiệt độ của nước…
Trong bồn chứa thực ra là cái chậu đón nước chứ không phải chậu tắm. Nó cũng chính là cái bồn rửa bát chứ là cái gì đâu?!
Tam tre nhu tra tan: Niem vui la cua GD benh vien
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Vũ Văn Tâm (ảnh nhỏ) và hình ảnh tắm cho trẻ sơ sinh cắt từ clip.
PV: -Chiều 15/8, trao đổi với chúng tôi ông khẳng định đó không phải là cái bồn rửa bát inox?
Ông Vũ Văn Tâm: -Bản chất của cái bồn là người ta mua về để hứng nước bẩn chứ không phải nhúng em bé vào đó.
PV: -Người ta phẫn nộ vì y tá trong clip tắm cho trẻ mạnh tay quá, ông có thấy vậy không?
Ông Vũ Văn Tâm: -Biết thế nào là mạnh tay? Mổ còn có người mổ mạnh, người mổ nhẹ. Phải có bằng chứng mạnh tay là như thế nào chứ?
Tôi nói thế này, cái khéo tay ở mỗi cá nhân một khác tương tự như việc người viết chữ đẹp, người viết chữ xấu… Đó là lý do người thì chọn bác sĩ này, người chọn bác sĩ kia.
PV: -Liệu tắm như thế em bé có bị tổn thuơng gì không thưa ông?
Ông Vũ Văn Tâm: -Nếu mà tổn thương thì phải có xây xước. Chỉ có đấm mới gây tổn thương bên trong chứ tắm thì làm sao mà gây tổn thương bên trong được? Nói thế thì vô cùng lắm!
PV: -Em bé trong clip khóc thét khiến nhiều người nghĩ bé bị đau do y tá mạnh tay. Ông lý giải sao về điều này?
Ông Vũ Văn Tâm: -Cần hiểu rằng em bé khóc là tốt. Nếu em bé khóc bé chứng tỏ sức khỏe yếu. Có khóc to như vậy phổi nở mới tốt. Cảm giác của ai khi mới tắm cũng rùng mình nữa là…
Với các bé sơ sinh chỉ cần cởi quần áo, tã lót ra là bé cũng khóc. Tôi từng trực tiếp tắm cho 2 đứa con của mình nên tôi biết.
Thậm chí có cháu khóc bé người ta còn phải búng vào chân để nó khóc to hơn. Khi nó khóc to, phổi nở, hít đầy oxy vào nó mơí có sức sống. Cháu nào không khóc được có nghĩa là đang ốm rồi.
VietBF© Sưu tập