Chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch Thượng Hải của Trung Quốc ngày 27/7 đã giảm đến 8,5%, xuống còn 3.725,56 điểm, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm bình ổn thị trường.
AP dẫn thống kê của nhà cung cấp dữ liệu tài chính FactSet cho hay mức giảm ở thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày 27/7 là mức giảm trong 1 ngày mạnh nhất ở nước này kể từ sau lần giảm 8,8% vào ngày 27/2/2007. Hầu hết các giao dịch giảm giá tại thị trường chứng khoán Thượng Hải đều diễn ra trong khoảng 1 giờ trước giờ đóng cửa. Một số nhà phân tích cho rằng việc giảm giá mạnh nói trên là xuất phát từ việc các nhà môi giới bị hạn chế các giao dịch ký quỹ. Hồi tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã rất mạnh tay trong việc bình ổn thị trường, kéo theo việc khoảng 3,2 nghìn tỉ USD đã bị cuốn phăng khỏi trị trường vốn hóa của nước này. “Việc liên tục bị kiểm tra giao dịch ký quỹ đã đưa đến làn sóng bán tháo hôm nay. Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ cần phải có thời gian mới có thể hồi phục” – ông Xu Xiaoyu, một nhà phân tích chiến lược thị trường tại Trung Quốc, nhận định.
Cũng trong ngày hôm qua, các chỉ số chứng khoán chuẩn khác trên thế giới cũng có giá thấp hơn những ngày trước đó. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,1%, xuống còn 6.573,22 điểm; chỉ số DAX của Đức mất 1,3% giá trị, xuống còn 11.198,22 điểm.
VietBF ©Sưu tập