Chính phủ Hy Lạp đã bất ngờ làm tiêu tan mọi kỳ vọng và lạc quan và mới được khơi dậy ở châu Âu về thoả thuận giữa Hy Lạp với EU, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về giải ngân gói cứu trợ tín dụng tiếp theo cho Hy Lạp. Thiên hạ không ngỡ ngàng sao được khi thời điểm Hy Lạp phải thanh toán nợ và trả lãi đã sát gần mà chính phủ nước này chưa kiếm được viện trợ tài chính từ bên ngoài, khi giữa Hy Lạp và Bộ ba đối tác kia vừa mới làm cho bên ngoài cảm nhận thấy rằng họ đã thoả hiệp được với nhau và khi kịch bản Hy Lạp bị phá sản, ra khỏi Nhóm Euro sẽ là thảm hoạ về mọi phương diện đối với cả hai phía.
Lý do chỉ có thể là đề nghị mới, hay phải nói cho đúng hơn thì đó là những điều kiện mới của EU, ECB và IMF tuy đã được điều chỉnh theo hướng bớt ngặt nghèo nhưng vẫn còn quá xương xẩu đối với chính phủ mới ở Hy Lạp. Cả mức độ khắc nghiệt lẫn tính áp đặt của nó đều vẫn còn rất cao và rất rõ nét. Vì thế, chính phủ Hy Lạp bị đẩy vào tình thế khó khăn mới. Nếu không chấp nhận những điều kiện mới mà Bộ ba kia cho rằng là “đề nghị cuối cùng” cho Hy Lạp thì sự bất đồng quan điểm và mối bất hoà giữa hai phe vẫn chưa thể được khắc phục. Nhưng nếu nhượng bộ như thế với EU, ECB và IMF thì sẽ không thể tránh khỏi sự phản đối của dân chúng và chống đối trên chính trường. Chính phủ liên minh hiện tại rất có thể sẽ bị tan rã.
Lý do cũng còn có thể là phía chính phủ Hy Lạp vẫn còn có thời gian nên vừa phải lại vừa có thể còn dền dứ với EU, ECB và IMF để thu về thoả thuận có lợi hơn cho mình. Chừng nào chưa thực sự bị dồn tới chân tường và hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác thì khi ấy lý trí tỉnh táo và nhận thức thực tiễn mới thường chế ngự hoàn toàn tình cảm ở cả hai phía. Cho nên rồi hai bên sẽ đạt được thoả thuận.
VietBF ©Sưu tập