Một giảng viên đại học y dược người Anh có một khả năng kỳ lạ dùng cánh tay của mình để làm bảng. Cô có thể vẽ lên cánh tay mình những công thức hóa học phức tạp mà không hề chảy máu. Chính khả năng hấp dẫn này mà rất nhiều học sinh thích học lớp của cô.
Chân dung vị tiến sĩ trẻ mắc căn bệnh kỳ lại có thể vẽ trên da như là trên giấy.
Zoe Waller, 31 tuổi hiện đang là giảng viên tại trường Đại học East Anglia nước Anh hiện đang bị mắc căn bệnh da vẽ nổi hiếm gặp trên thế giới. Theo đó, cô hoàn tòa có thể sử dụng vật nhọn để vẽ lên làn da của mình mà không bị chảy máu.
Da vẽ nổi là một loại mề đay hay phát ban nơi mà những vết nổi trên da xuất hiện khi có va chạm dù là nhỏ nhất. Hiểu nôm na thì đây chính là phản ứng của cơ thể khiến da bị sưng tấy mỗi khi bị dị ứng hoặc tác động ngoại vi.
Tuy nhiên, thay vì che giấu đi tình trạng của mình, người phụ nữ này lại áp dụng chính điểm yếu đó như là một phương tiện giảng dạy. Mỗi ngày, cô sẽ khắc tên 1 loại thuốc trong số 100 loại mà sinh viên của cô phải học lên cánh tay.
Phương pháp này sau đó đã lan rộng ra khắp trường đại học và cả mạng xã hôi. Tiến sĩ Zoe cho hay: “Một số người nhìn vào thì cứ tưởng là tôi đang tự làm đau mình, nhưng thực chất không phải vậy, chỉ cần 1 chiếc bút chì cùn là tôi đã có thể tạo nên dãy phản ứng hóa học như thế này đây”.

Hành động này của cô Zoe được ví như trò chơi Etch-a-Sketch vẽ trên bảng nam châm bằng bột sắt vậy.

Công thức hóa học đươc trình bày một cách mạch lạc trên chính cánh tay của cô giáo.
Vị giảng viên phát hiện ra tình trạng bất thường của mình sau khi thấy da ngứa và khó chịu. Sau khi được bác sĩ kê thuốc dị ứng mà không khỏi, tiến sĩ mới đi khám thêm và có kết luận về bệnh lý. Loại kháng sinh histamin cũng không thể triệt tận gốc chứng bệnh, và chúng sẽ càng trầm trọng hơn nếu gặp nhiệt độ cao.
Không chỉ riêng tiến sĩ Zoe, Ariana Russell, một nghệ sĩ ở Mỹ cũng đã từng lấy chính là da bị bệnh vẽ nổi để làm tư liệu cho những tác phẩm của mình.
Da vẽ nổi (tiếng Anh: dermatographism,derm ographism, dermatographic urticaria hay skin writing) là một rối loạn chức năng da thường gặp ở 2-5% dân số và là một trong những loại phổ biến nhất của mề đay, da người bệnh bị nổi hằn lên và bị viêm khi vuốt ve, gãi, cọ xát, hoặc tát (mề đay vật lý).
thearealrtz ©VietBf