Trong EU hiện không chỉ có chuyện Hy Lạp khó khăn tài chính đến mức có nguy cơ thực sự bị vỡ nợ là thời sự mà còn cả việc Hy Lạp đòi chính phủ Đức bồi thường thiệt hại do chính quyền nước Đức quốc xã gây ra cho Hy Lạp cách đây hơn bảy thập kỷ. Con số cụ thể được phía Hy Lạp chính thức nêu ra là 278,7 tỷ Euro.
Về phương diện pháp lý, nước Đức ngày nay kế thừa nước Đức quốc xã khi trước. Chính phủ Đức không phủ nhận trách nhiệm ấy nhưng viện dẫn đã thực hiện đầy đủ theo Hiệp ước London năm 1953 về xử lý nợ liên quan đến chiến tranh thế giới thứ 2. Cụ thể là chính phủ Đức đã bồi thường cho Hy Lạp cả thảy 115 triệu DM vào năm 1960 - kể cả tính ngược cho thời điểm ấy lẫn so với yêu cầu hiện tại của Hy Lạp đều quá nhỏ. Với 61 quốc gia khác trên thế giới, chính phủ Đức đã xử lý vấn đề nợ từ quá khứ theo cách này và dựa trên cơ sở pháp lý ấy.
Chuyện này vốn không mới về bản chất nhưng đáng chú ý ở thời điểm lại trở nên thời sự và rất mới về mức độ. Phía Hy Lạp chỉ ước tính như vậy chứ không liệt kê ra được cụ thể để thuyết minh cho con số 278,7 tỷ Euro nêu trên. Việc yêu sách này của Hy Lạp bị phía chính phủ Đức bác bỏ ngay lập tức cho thấy khả năng Hy Lạp được bồi thường theo yêu sách này gần như không có.
Tuy nhiên, về chính trị, động tác này vẫn rất có lợi cho Hy Lạp. Hy Lạp đang gặp khó khăn lớn về tài chính và cần viện trợ tài chính từ bên ngoài để không bị vỡ nợ. Để tiếp tục nhận được tiền từ EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Hy Lạp phải chấp nhận những điều kiện mà chính phủ hiện tại ở nước này không sẵn sàng chấp nhận. Chính phủ mới ở Hy Lạp mắc mớ với chính phủ Đức cũng vì Hy Lạp làm mình làm mẩy với EU. Vì thế, chuyện pháp lý cũ này là cú đòn thật của Hy Lạp đối với Mỹ và là cú đòn gió đối với EU, ECB và IMF.
VietBF© Sưu tập