Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc cùng với vệ sĩ của mình tại thủ đô Sanaa hôm thứ Ba. Người phụ nữ Pháp được cho là đang làm việc cho công ty dầu khí TOTAL Pháp.
Các tay súng lái hai chiếc xe chặn xe của người phụ nữ Pháp ở Hadda gần văn phòng của công ty TOTAL ở Sanaa và buộc cô và vệ sĩ Yemen vào một trong những chiếc xe của họ và rời khỏi khu vực.
Các hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành và không rõ danh tính của các tay súng.
Tình hình an ninh tại các quốc gia Ả Rập trở nên tồi tệ sau khi nhóm Shiite Houthi kiểm soát Sanaa tháng 9 năm ngoái sau vụ đụng độ chết người với lực lượng chính phủ.
Hơn 10 quốc gia, trong đó có Pháp, đã công bố việc đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở Sanaa kể từ đầu tháng này và sơ tán nhân viên ngoại giao do mối quan tâm an ninh. Họ cũng yêu cầu công dân rời khỏi Yemen.
Yemen đã nhìn thấy tình trạng bất ổn kéo dài từ năm 2011 khi các cuộc biểu tình buộc cựu Tổng thống Ali Saleh Abdullash từ chức, tạo ra khoảng trống quyền lực có lợi cho al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP), một trong những nhóm khủng bố hoạt động nhiều nhất ở Trung Đông.
Người nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ các nước phương Tây, thường xuyên bị bắt cóc bởi các chiến binh al-Qaeda và các bộ lạc ở Yemen. Hầu hết các con tin đã được thả ra không hề hấn gì sau khi được trả tiền chuộc.
Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 12 năm 2014, hai con tin, Hoa Kỳ và Nam Phi, đã bị giết bởi AQAP trong hoạt động cứu hộ của lực lượng Yemen và Mỹ ở miền nam tỉnh Shabwa của Yemen.
vietbf.com