Sự thay đổi Quốc vương ở Ả rập Xê út là lý do chính khiến tổng thống Mỹ Barack Obama rút ngắn chuyến thăm Ấn Độ để ghé qua Ả rập Xê út.
Chuyến thăm thành công ở Ấn Độ của ông Obama đã mở ra thời kỳ quan hệ mới giữa Mỹ và Ấn Độ. Điều mà thiên hạ không thể không thấy nổi bật ở chuyến thăm của ông Obama ở Ấn Độ là mối quan hệ cá nhân giữa ông Obama và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai vị này thực sự đã trở thành bạn mới của nhau, nhanh đến mức gây bất ngờ bởi nếu không trở thành thủ tướng của Ấn Độ thì ông Modi chắc chắn sẽ còn hiện tên dài dài trên danh sách những người bị phía Mỹ liệt vào diện cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Tân quốc vương của Ả rập Xê út Salman chỉ mới trên cương vị mới đối với ông Obama và sẽ không sai khi nói họ là bạn cũ của nhau. Trong khi Ấn Độ là đối tác chiến lược mới của Mỹ thì Ả rập Xê út còn là đồng minh chiến lược truyền thống của Mỹ. Nhưng thực trạng quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Ả rập Xê út lại không thể tốt đẹp bằng thực trạng quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Ấn Độ. Mỹ không chỉ không hài lòng về tình trạng độc quyền và vi phạm nhân quyền ở Ả rập Xê út mà còn không đáp ứng nhiều yêu cầu của Ả rập Xê út trong chính sách của Mỹ đối với Iran, Syria và Ai cập. Sự hậm hực của Ả rập Xê út về điều ấy khiến mối bất hoà giữa Ả rập Xê út và Mỹ trong thực chất ngày càng gia tăng cho dù không biểu hiện ra bên ngoài đến mức tương xứng.
Ông Obama tìm bạn mới và trấn an bạn cũ với chuyến đi Ấn Độ và ghé qua Ả rập Xê út. Hai đối tác này quan trọng ở phương diện khác nhau đối với Mỹ nhưng đều có tính chiến lược lâu dài nên ông Obama phải vừa tìm bạn mới vừa không để mất bạn cũ. Mỹ phải tranh thủ Ấn Độ và Ả rập Xê út vì thật ra ở những khu vực liên quan hiện không có đối tác nào khác có thể thay thế được hai nước này trong chiến lược của Mỹ.
VietSN © Sưu tập