Để cụ thể hóa việc nâng chất cho U.19, bầu Đức khẳng định sẽ đưa các cầu thủ hiện có sang Mỹ thi đấu vào thời điểm thích hợp, có thể là sau V-League 2015 hoặc trước mùa giải 2016.
“Khi tôi sang Mỹ công tác, nhiều bà con kiều bào VN sinh sống ở Los Angeles đều rất hoan nghênh đội U.19HAGL và đội U.19 VN. Họ xem qua ti vi và xem trên mạng thấy các em đá hay, đá đẹp và dễ thương quá nên mong muốn được tận mắt nhìn thấy lứa cầu thủ trẻ triển vọng này thi đấu ở Mỹ.
Tôi đã hứa sẽ đưa U.19 sang trong thời gian sớm nhất. Có thể tôi sẽ làm một giải tứ hùng, đá với chủ nhà LA Galaxy và thêm 2 đội bóng đến từ Mexico nữa. Tổ chức được giải đấu này tại Los Angeles và nhìn thấy cờ Tổ quốc bay phấp phới trên đất Mỹ cũng đủ sướng rồi "bầu Đức chia sẻ trong cuộc gặp báo chí cuối tuần qua.
Về mục tiêu V-League sắp tới, ông Đức cho rằng: “Tôi chỉ yêu cầu HAGL đá đẹp, đó là điều quan trọng nhất, sau đó là nỗ lực giành chiến thắng. Lực đội U.19 đến đâu đá đến đó; có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, quan trọng là đá sao cho lôi cuốn, đẹp mắt, để người hâm mộ ùn ùn kéo đến sân là đạt yêu cầu rồi.
Dĩ nhiên tôi không giao chỉ tiêu giành ngôi thứ cao ở V-League nhằm tránh gây áp lực cho các VĐV nhưng tự thân cầu thủ phải hiểu mỗi lần ra sân là nghĩ đến chức vô địch. Đưa U.19 lên đá V-League, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy các cầu thủ đã được đào tạo bài bản, ăn học chỉn chu hơn 7 năm trời sẽ chơi bóng ngon lành chứ không phải bị chê không đá nổi V-League.
Chính các cầu thủ trẻ cũng ý thức rằng họ cần cọ xát ở sân chơi lớn để trưởng thành và chính họ đã làm tôi hạnh phúc khi xin được đá V-League chứ không phải tôi ép uổng gì.
Mới đây HAGL đá có 2 trận thắng và 1 trận hòa với các đội chuyên nghiệp Thái Lan thì chơi V-League đâu có vấn đề gì. Hơn nữa cần phải thấy một điều khán giả ở VN ngày nay chỉ đến sân khi xem đúng chất bóng đá do chính mình đào tạo, có màu cờ sắc áo và phải đá đẹp, không cay cú, không thô bạo.
Thế nên đưa U.19 lên đá V-League cũng là cổ vũ cho bóng đá đẹp phát triển mạnh hơn ở VN và giúp người hâm mộ lấy lại niềm tin với bóng đá Việt. Bản thân tôi cũng đánh giá đội đương kim vô địch V-League đá hay thi hay đấy nhưng với thực lực họ đang có, ước mơ kéo khán giả đến đầy sân thì còn lâu”.
Đăng Khoe (Thanh Niên)