Vào năm 1961, chính phủ Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Cuba. Giờ đây hơn 50 năm sau, sợi dây liên lạc đã được lãnh tụ cả đôi bên chính thức loan báo nối lại, sau 18 tháng bí mật đàm phán.

TT Obama bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Photo Courtesy: REUTERS / Doug Mills / Pool
TT Obama kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế đã kéo dài quá lâu đối với Cuba. Ông và Tổng Thống Raul Castro cùng loan báo lệnh trao trả tù binh và mở lại Tòa Đại Sứ của đôi bên.
Canada và Vatican là hai quan sát viên bên ngoài đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này. Nhưng đảng Cộng Hòa vốn kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội vào đầu năm lại không ủng hộ, cũng như đa số cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Hoa Kỳ.
TT Obama biện hộ cho hành động của ông là muốn chấm dứt một ‘chủ trương cứng ngắt và quá lỗi thời nhằm cô lập Cuba’, vì theo ông, chủ trương này đã thất bại trong việc làm cho hòn đảo Cộng Sản này thay đổi.
Tuy lệnh cấm du lịch Cuba đã được nới lỏng nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở rộng để bất cứ du khách Mỹ nào muốn đến thăm Cuba cũng được. Phải có chấp thuận từ Quốc Hội thì mới bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba có từ trên nửa thế kỷ qua.
Một lần nữa các quan sát viên cho là ông Obama sẽ dùng quyền hành pháp thách thức Quốc Hội, như cho phép thông thương buôn bán trên vài lãnh vực và tăng thêm số tiền gửi về cho thân nhân từ các người Mỹ gốc Cuba, cũng như cho phép xuất cảng dụng cụ truyền thông và dịch vụ loại này sang Cuba.
Trần Vũ (Reuters)